Sôi động cuộc thi sáng tác các ca khúc về Hải Phòng

(CLO) Tối 1/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Vòng chung kết cuộc thi “Sáng tác các ca khúc Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng”.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

31593aea08178249db06638949516369475618.jpg
Các đại biểu và khách mời tham dự Cuộc thi.

Cuộc thi được phát động từ ngày 03/06/2025 đến ngày 31/08/2025 đã thu hút đông đảo nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, các văn nghệ sĩ trong và ngoài thành phố tham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 128 tác phẩm tham gia Cuộc thi của nhiều tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trên mọi miền đất nước. Các tác phẩm gửi về mang đậm tình yêu quê hương, phản ánh sâu sắc vẻ đẹp của đất và người ở cả phía Đông và phía Tây Hải Phòng, ca ngợi những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển thành phố trong 70 năm qua. Các ca khúc không chỉ giàu cảm xúc nghệ thuật mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố tình yêu, trách nhiệm của mỗi người dân đối với thành phố quê hương.

61c9a24d8cb006ee5fa1638949517658321611.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa các tác giả có ca khúc trình diễn tại Vòng chung kết.

Trải qua Vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 9 ca khúc tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất để dàn dựng, trình diễn trong đêm Chung kết hôm nay gồm các ca khúc: “Hải Phòng vinh quang và tỏa sáng”, tác giả Huỳnh Tấn Phát (tỉnh Đăk Lăk); “70 năm giải phóng Hải Phòng”, tác giả Nguyễn Duy Thái (thành phố Hải Phòng); “Hải Phòng của tôi”, tác giả Nguyễn Văn Đạt (tỉnh Hưng Yên); “Những con sóng Hải Phòng ”, nhạc Vũ Mạnh Cường (thành phố Hà Nội), thơ Trần Nhật Minh; “Nhớ thành phố hoa phượng”, tác giả Lê Hải Đăng (thành phố Hồ Chí Minh); “Hải Phòng tiến bước”, sáng tác Nguyễn Thị Chinh (thành phố Hà Nội); “Về lại Hải Phòng”, nhạc Nguyễn Duy Tân (thành phố Hồ Chí Minh), lời Lê Văn Hùng (bút danh Hoa Cúc Vàng); “Hải Phòng cơn sóng dâng trào”, tác giả Nguyễn Đình Nghĩ (tỉnh Lâm Đồng); “Hải Phòng - Viết tiếp bản hùng ca”, sáng tác Nguyễn Đức Hoài (thành phố Hải Phòng).

957196599418221859638949517564882842.jpg
Các ca khúc mới sáng tác được dàn dựng công phu, đẹp mắt.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thiết thực nhằm phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quân và dân thành phố Hải Phòng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vẻ vang giải phóng Hải Phòng. Đồng thời quảng bá, tôn vinh hình ảnh “Hải Phòng - Thành phố Âm nhạc”, một đô thị cảng năng động, hội nhập và phát triển.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: