Sơn La: Đồng loạt dán tem đào trồng để phân biệt với đào rừng

(CLO) UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) đề xuất dán tem nhãn cho giống đào trồng, để dễ phân biệt với giống đào rừng tự nhiên.
Những cây đào được trồng trên nương, rẫy tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

Những cây đào được trồng trên nương, rẫy tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

Đào bản địa Tây Bắc dễ bị nhầm lẫn với đào rừng

Mới đây, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm chặt đào rừng chơi Tết. UBND xã Lóng Luông, đã có kiến nghị gửi UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) về tình hình, và thực trạng các giống cây đào bản địa được trồng tại địa bàn xã.

Theo UBND xã Lóng Luông, trong 10 năm gần đây, các giống đào bản địa được người dân tập trung, trồng và phát triển khá mạnh và là một trong những giống cây chủ lực, đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân.

Cây đào ở xã Lóng Luông, được người dưới xuôi gọi là đào rừng, nhưng thực chất không phải giống cây mọc hoang dại ở rừng núi, mà là cây đào bản địa do người Mông trồng và chăm sóc tại vườn.

Bản chất các giống đào bản địa là cây tán thấp, khi trưởng thành cao 3 - 4m, ưa sáng, thời gian sinh trưởng khoảng 10 năm;... do đó không thể sinh trưởng xen kẽ trong rừng tự nhiên, thiếu ánh sáng.

Về giá trị kinh tế, nông dân tại Lóng Luông đưa đào ra thị trường bằng 3 hướng: Bán quả, bán cành hoa chơi tết và bán gốc cho các nhà vườn ghép cành.

Do mang lại nhiều giá trị kinh tế, nên Đảng ủy, UBND xã đã có những định hướng để người dân phát triển theo hướng tập trung, chuyển đối các giống ngô, sắn sang trồng đào và một số giống cây ăn quả khác. Kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã mỗi năm sẽ tăng 100 ha giống đào mới.

Hiện tại, tổng diện tích đào trồng tại xã Lóng Luông là 300 ha, chiếm 40,5% các loại cây ăn quả toàn xã.

Theo UBND xã Lóng Luông, trên địa bàn xã không có đào rừng tự nhiên. Vì vậy, việc cấm đào rừng, theo cách hiểu của người dưới xuôi sẽ gây nhầm với các giống cây trồng bản địa của Tây Bắc. Sự nhầm lẫn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì vậy, UBND xã Lóng Luông đề nghị UBND huyện Vân Hồ tạo điều kiện để người dân trồng và kinh doanh đào như một sản phẩm kinh tế nông nghiệp. UBND xã cam kết quy hoạch vùng trồng đào của xã, cũng như kiểm soát tốt việc mua bán, kiểm tra rõ nguồn gốc, duy trì cảnh quan vùng đào để phát triển kinh tế du lịch

Dán tem đào trồng “made in Vân Hồ” để phân biệt với đào rừng

Ngay sau đề nghị của UBND xã Lóng Luông, UBND huyện Vân Hồ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Sơn La, kiến nghị một số giải pháp để cứu nguy có các giống đào trồng.

Mẫu tem dự kiến dán trên các cây đào dân trồng

Mẫu tem dự kiến dán trên các cây đào dân trồng

Theo UBND huyện Vân Hồ, thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm vừa qua trên địa bàn huyện Vân Hồ đã phát triển nhiều loại cây ăn quả và các cây khác đem lại hiệu quả cao hơn so với cây ngô, dong, sắn.

Tại địa bàn 2 xã Lóng Luông, Vân Hồ, tổng diện tích cây đào là 500 ha, riêng huyện Lóng Luông là 300 ha.  Chủ yếu là giống đào pháp để lấy quả và đào bản địa để bán gốc, bán cành phục vụ các dịp tết mỗi năm.

Với giá trị của cây đào đem lại đã làm thay đổi cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, xã Vân Hồ, Lóng Luông nói riêng. Đồng thời đã góp phần thực hiện thành công việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc, sang trồng cây ăn quả, cây đào lấy cành.

UBND huyện Vân Hồ cho biết, qua rà soát tất cả các xã trên địa bàn huyện không có đào rừng.

Do đó, UBND huyện Vân Hồ kiến nghị dán tem cho giống đào do người dân trồng, để dễ phân biệt với giống đào rừng tự nhiên.

Trước đó, trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết. Đồng thời,các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng trở về xuôi để "chơi Tết”.

Làm rõ chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, người dân tự trồng đào rừng để phát triển kinh tế thì khuyến khích, chứ chúng ta không cấm.

“Vừa qua, chúng ta đã được nghe chỉ đạo của Thủ tướng về cấm chặt đào rừng. Ở đây muốn nói là nghiêm cấm việc phá đào ở rừng tự nhiên, chỉ được khai thác đào rừng mà người dân tự trồng”, ông Mai Tiến Dũng nói.

Lâm Vũ

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: