Sơn La mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT nhờ có những mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả

(CLO) Sơn La đang áp dụng hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo nhằm mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT tới người dân. Những mô hình này đã giúp người dân, nhất là người lao động tự do có ý thức chủ động “tích lũy khi trẻ, để vui khỏe khi già” nhờ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo cho người dân an tâm hơn, tin tưởng hơn và bước đầu có những chuyển biến rất tích cực trong nhận thức của người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La về chính sách BHXH, BHYT.

Huyện Quỳnh Nhai nằm ở khu vực Tây Bắc của tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố Sơn La hơn 60 km về phía Tây bắc; được bao bọc bởi lòng hồ Sông Đà và những dãy núi cao sừng sững, những cánh rừng xanh ngút ngàn. Thiên nhiên ưu ái là thế nhưng đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy để đảm bảo an sinh lâu dài cho người dân thì rất cần những kế sách toàn diện.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc thực hiện chỉ tiêu

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 -2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: “Đạt được tiêu chí 90% tỷ lệ bao phủ BHYT đối với những xã nông thôn mới và 95% bao phủ BHYT đối với những xã nông thôn mới nâng cao”.

Theo ông Ngô Quang Thành, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Nhai, để hoàn thành các chỉ tiêu trên, thời gian qua BHXH huyện đã bám sát chỉ đạo của BHXH tỉnh, tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT là một tiêu chí đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

son la mo rong do bao phu bhxh bhyt nho co nhung mo hinh hay sang tao hieu qua hinh 1

Viên chức BHXH huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên Hội Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai.

Cùng với đó, BHXH huyện tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, chú trọng lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung của chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng bằng nhiều hình thức để người lao động, nhân dân dễ tiếp thu, chủ động tham gia.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, các ngành và các đoàn thể đối với nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; lồng ghép việc triển khai công tác BHXH, BHYT tại các kỳ sinh hoạt chi bộ của bản, tiểu khu…

Một trong những giải pháp hiệu quả là “Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai phân công cán bộ phụ trách địa bàn; Trưởng các phòng, ban, ngành phụ trách các xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa bàn phân công; Đảng ủy các xã giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cho từng cấp ủy phụ trách địa bàn; các thôn, bản xây dựng hương ước đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT vào tiêu chí xét gia đình văn hóa hằng năm tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai” . 

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt đó kết quả 11 tháng đầu năm 2023 số người tham gia BHYT là 64.417 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,3% dân số, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Có thể thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo cho người dân an tâm hơn, tin tưởng hơn và bước đầu có những chuyển biến rất tích cực trong nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” vận động các hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT

Là một trong những điểm sáng trên địa bàn huyện về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) thời gian qua đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được kết quả đáng ghi nhận.

son la mo rong do bao phu bhxh bhyt nho co nhung mo hinh hay sang tao hieu qua hinh 2

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoang, ông Đào Đức Thuận.

Ông Đào Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoang cho biết, chỉ tiêu về BHXH, BHYT được cấp ủy chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu. Sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên UBND xã đã báo cáo với Đảng ủy xã đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của Đảng bộ xã, trực tiếp phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã thành lập các tổ công tác gồm các đồng chí trong hệ thống chính trị, xây dựng kế hoạch không kể ngày đêm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

“Đặc biệt để duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí BHYT, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu về người tham gia BHYT cho các đoàn thể, các chi bộ bản, rà soát tất cả hội viên, đoàn viên và người dân chưa tham gia BHYT yêu cầu ký cam kết tham gia BHYT. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chỉ đạo các bản xây dựng hương ước đưa chỉ tiêu tham gia BHYT để làm căn cứ xét Gia đình văn hóa”- Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoang cho hay.

son la mo rong do bao phu bhxh bhyt nho co nhung mo hinh hay sang tao hieu qua hinh 3

Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang, ông Lò Văn Nghĩa chia sẻ với phóng viên.

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của xã, ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang cho rằng, sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền là chìa khóa để mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT không chỉ tại Chiềng Khoang mà là tất cả các địa phương. “Ở đâu có cấp ủy chính quyền quan tâm, chỉ đạo sát sao ở đó chắc chắn sẽ thành công”. Đó cũng là kinh nghiệm triển khai thời gian qua đối với xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao - ông Lò Văn Nghĩa khẳng định.

Theo ông Nghĩa, hiện địa phương cũng đã dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, trong đó phối hợp với BHXH huyện chú trọng hướng dẫn hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình lập thủ tục đề nghị xét công nhận để được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Đến ngày 30/11/2023 địa phương đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2023 là 96,1% dân số.

Thông qua kinh nghiệm thực tế tại huyện Quỳnh Nhai cho thấy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ huyện ủy thì nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, các ngànhvà các tổ chức đoàn thể đối với nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT cũng cần được chú trọng bằng các giải pháp như: Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; lồng ghép việc triển khai công tác BHXH, BHYT tại các kỳ sinh hoạt chi bộ của bản, tiểu khu; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, từng cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, trước hết là vận động người thân trong gia đình tham gia BHXH, BHYT để tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hội viên và quần chúng nhân dân.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: