“Sốt đất”, có nên xuống tiền đầu tư?

Thứ năm, 08/04/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường bất động sản đang diễn ra “sốt đất” tại nhiều nơi. Liệu “điểm rơi” của dòng tiền sẽ tiếp tục chảy về đâu trong kênh đầu tư đầy hấp dẫn này?!

“Sốt đất” – Đâu là “cửa sáng” đầu tư?

Tại Hà Nội, đất thổ cư tại một số khu vực ghi nhận mức giá tăng phi mã. Giới chuyên gia phân tích, nguồn tiền… “dư” từ các kênh chứng khoán, ngân hàng, và cả các nguồn như FDI,… đổ nhiều vào bất động sản khiến thị trường này đã hấp dẫn ngày càng trở nên nóng hơn.

Bất động sản chứng kiến cơn “sốt đất” tại nhiều nơi (Ảnh minh họa).

Bất động sản chứng kiến cơn “sốt đất” tại nhiều nơi (Ảnh minh họa).

BĐS gắn liền với đất luôn được coi là kênh cất trữ tài sản an toàn. Bài toán “bình thông hơi” được giới chuyên gia đánh giá là điều bình thường, khi người dân có một khoản tiền đủ “dư” để cất giữ và tích trữ, sinh lời.

Tuy nhiên, trước tình trạng giá đất tăng chóng mặt như hiện tại, số lượng bất động sản gắn liền với đất ngày càng hạn hữu, đâu là bất động sản nên đầu tư và đáng để đầu tư. Tại khu vực phía Nam, Louis City Hoàng Mai được chính thức giới thiệu ra thị trường, mở ra một “cửa sáng” đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Để đầu tư bất động sản hiệu quả, các nhà đầu tư thông thái thường tỉnh táo, nhạy bén với những bất động sản có pháp lý rõ ràng, được xây dựng bởi chủ đầu tư uy tín,… Đặc biệt, nếu sở hữu thêm các yếu tố tiềm năng như vị trí đẹp, mức giá hấp dẫn,… càng là cơ hội đón đầu cơ hội đầu tư, giới chuyên gia nhận định.

Giai đoạn 2 Louis City Hoàng Mai – “Cơn sốt” BĐS giữa lòng Thủ đô

Ra hàng đúng thời điểm thị trường đang có nhiều cơn “sốt đất” địa phương, Louis City Hoàng Mai nhanh chóng trở thành điểm sáng trên thị trường bởi những lợi thế nổi bật. Dự án được xây dựng bởi chủ đầu tư uy tín, pháp lý đầy đủ, quy hoạch bài bản và đặc biệt mức giá “hấp dẫn” so với thị trường xung quanh.

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị Hoàng Mai, Louis City Hoàng Mai là khu đô thị được xây dựng theo phong cách tân cổ điển hoàng gia Pháp trên tổng diện tích 22,3ha. Tọa lạc trên mặt đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Louis City Hoàng Mai sở hữu vị trí đắc địa cửa ngõ phía Nam Thủ đô, trung tâm kết nối các tỉnh thành phía Nam, đồng thời dễ dàng tiếp cận các địa điểm tiện ích giáo dục, y tế, trung tâm hành chính, thương mại như: Hồ Gươm, TTTM Vincom, ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh Tế, BV Bạch Mai, bến xe Giáp Bát...

Louis City Hoàng Mai chính thức ra hàng đợt 2, làm  nóng thị trường đầu tư an toàn, hiệu quả.

Louis City Hoàng Mai chính thức ra hàng đợt 2, làm  nóng thị trường đầu tư an toàn, hiệu quả.

Được định hướng phát triển một khu đô thị sang trọng, quý phái và đầy đủ tiện ích dành cho giới thượng lưu giữa lòng Thủ đô, Louis City Hoàng Mai được quy hoạch, xây dựng một cách tỉ mỉ bao gồm 609 nhà liền kề và 72 căn biệt thự. Với mật độ xây dựng chỉ 33%, Louis City Hoàng Mai là không gian sống lý tưởng với nhà sang, tiện ích đồng bộ. Nhà cộng đồng, trường học, trung tâm thương mại,… được quy hoạch đầy đủ riêng trong nội khu dự án.

Tại giai đoạn 2 của dự án, Louis City Hoàng Mai được chủ đầu tư chính thức chào bán với mức giá từ 99 triệu đồng/m2. Đây là mức giá mang lại nhiều “cơ hội” cho các nhà đầu tư. Cơ hội dễ dàng sở hữu và cơ hội sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản. Bởi so với thị trường xung quanh, mức giá này được đánh giá là hấp dẫn trong khu vực, kể cả so với đất thổ cư, một chuyên viên môi giới bất động sản khu vực quận Hoàng Mai cho biết.

Là dự án quy mô cuối cùng được xây dựng và ra hàng thời điểm thị trường ít nguồn cung, Louis City Hoàng Mai dự kiến sẽ giải “cơn khát” đầu tư cho các nguồn tiền dư trong thị trường, đồng thời mang lại cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư.  

PV

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản