Mây đen bao trùm ở Colombo, Sri Lanka, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Ảnh: REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Bài liên quan
Lệnh cấm nhập khẩu khiến hàng trăm doanh nghiệp Sri Lanka rơi vào nguy hiểm
Sri Lanka trả nợ trái phiếu 1 tỷ USD, chấm dứt mối đe dọa vỡ nợ
Hậu Covid: Kinh tế Sri Lanka khủng hoảng với nợ nần chồng chất, dự trữ cạn kiệt
Tổng thống của Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, hôm thứ Hai (30/8) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo sắc lệnh an ninh công cộng, nhằm duy trì nguồn cung cấp các mặt hàng thực phẩm như đường và gạo với mức giá hợp lý.
Chính phủ đảo quốc này đã bổ nhiệm một cựu tướng quân đội làm ủy viên phụ trách các dịch vụ thiết yếu, người sẽ có quyền thu giữ các kho lương thực do các thương nhân, nhà bán lẻ nắm giữ và điều chỉnh giá của chúng.
"Các quan chức được ủy quyền có thể thực hiện các bước để cung cấp các mặt hàng thực phẩm thiết yếu với mức ưu đãi cho công chúng bằng cách mua dự trữ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu bao gồm thóc, gạo và đường", theo một thông cáo báo chí do bộ phận truyền thông của Tổng thống Gotabaya đưa ra.
Bộ Điều tra và Thống kê Sri Lanka cho biết tỷ giá ngoại tệ tăng là một trong những nguyên nhân khiến giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng trong 12 tháng qua.
Lạm phát hàng tháng trong tháng 8 đã tăng lên 6% từ mức 5,7% trong tháng 7, chủ yếu do giá thực phẩm cao, bộ này cho biết.
Sri Lanka - quốc gia nhập khẩu ròng thực phẩm và các mặt hàng khác, đang chứng kiến sự gia tăng về số ca và ca tử vong do COVID-19 gây ảnh hưởng đến ngành du lịch, một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nước này.