Sri Lanka trả nợ trái phiếu 1 tỷ USD, chấm dứt mối đe dọa vỡ nợ

(CLO) Bộ trưởng một tiểu bang của Sri Lanka, ông Cabraal nói: “Những người đến cuối cùng vẫn tin tưởng chúng tôi là người được hưởng lợi nhiều nhất.”
Những người bán hàng rong bán khiên che mặt ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Ishara S. Kodikara / AFP / Getty Images.

Những người bán hàng rong bán khiên che mặt ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Ishara S. Kodikara / AFP / Getty Images.

Sri Lanka hiện đã có kế hoạch hoàn trả nợ khoản trái phiếu trị giá 1 tỷ USD vào thời hạn cuối cùng là vào thứ 3 tuần này, giữ nguyên danh tiếng của mình trong việc tôn trọng các khoản nợ giữa bối cảnh những lo ngại gia tăng về nguồn tài chính yếu kém quốc gia.

Ajith Nivard Cabraal, Bộ trưởng Tiểu bang về tiền tệ và thị trường vốn, cho biết qua điện thoại vào Chủ nhật rằng các nhà chức trách sẽ chuyển các khoản tiền cần thiết vào thứ 2. Tuy nhiên, Bộ trưởng không chia sẻ chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề này.

Vào tuần trước, Công ty dịch vụ đầu tư Moody’s Investors Service đã xếp hạng mức độ tín nhiệm của nhiều quốc gia, tổ chức và trong đó, Sri Lanka đang được xem xét để hạ bậc tín nhiệm, các nhà phân tích của Moody đã trích dẫn đánh giá của họ về vị thế thanh khoản ngày càng mong manh của quốc gia này đối với những khoản nợ nước ngoài và nguy cơ vỡ nợ gia tăng cao.

Mặc dù vậy, khoản thanh toán này chỉ đánh dấu sự hoàn thành của lần trả nợ đầu tiên. Hai khoản thanh toán nữa - một trái phiếu trị giá 500 triệu USD và 1 tỷ USD nợ - sẽ đến hạn vào năm tới. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo của quốc gia cho biết họ đã thực hiện các thỏa thuận để giải quyết ổn thỏa các giao dịch trả nợ sắp tới này.

Những nghi ngờ về khả năng trả nợ của Sri Lanka bắt đầu gia tăng vào năm ngoái sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế kết thúc sớm khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD giữa trận đại dịch Covid-19. Trong khi đó, các bước để kiểm soát sự lây lan của Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến năng lực của chính phủ Sri Lanka trong việc tạo ra các khoản thu nhập thông qua các lĩnh vực như du lịch, việc hạ cấp xếp hạng tín dụng của chính phủ quốc gia này xuống sâu hơn đã đánh vào niềm tin của các nhà đầu tư.

Đứng trước những khó khăn bao vây, đảo quốc này đã đạt được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 1,5 tỷ USD với Trung Quốc, bên cạnh việc đàm phán các dòng tài trợ từ các nước láng giềng Nam Á là Ấn Độ và Bangladesh.

Trước đó vào tháng 5, Trung Quốc cũng đã viện trợ 1,1 triệu liều vaccine Sinopharm cho Sri Lanka, điều này giúp chương trình chích ngừa tại đây được tiếp tục và chính phủ đã công bố kế hoạch mua thêm, cùng với vaccine Sputnik.

Ngân hàng trung ương Sri Lanka vào đầu tháng này cho biết trong khi chính phủ đang mong đợi một số dòng tiền được đưa vào đất nước, họ sẽ dồn một khoản lớn vào dự trữ ngoại hối của mình để thu hẹp bất kỳ khoản thiếu hụt nào trong việc trả nợ trái phiếu. Mức dự trữ ngoại hối của quốc gia này ở mức khoảng 4 tỷ USD vào tháng 6 vừa qua, đủ để trang trải cho khoảng ba tháng nhập khẩu.

Huy Hoàng

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: