Sự kiện “3 trong 1” tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII

(CLO) Từ ngày 15 đến 21/2 tại 3 địa điểm Hà Nội, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Bắc Giang, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII – Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019.

Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức thường niên vào dịp Nguyên tiêu tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) luôn là sự kiện thu hút quan tâm chú ý của xã hội nói chung và những người yêu thơ nói riêng.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: vannghequandoi.com.vn

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: vannghequandoi.com.vn

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ là sự kiện “3 trong 1”, bao gồm: Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV; Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII. Trong đó, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III là sự tiếp nối thành công của Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ I và lần thứ II, được phát triển mở rộng quy mô với sự tham gia của đại biểu nhiều nước trên thế giới. Hơn 150 đại biểu nước ngoài tham dự sự kiện “3 trong 1” này là những nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu tiêu biểu của nền văn học đương đại của các nước tham gia sự kiện.

Cụ thể, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 13 tháng Giêng Kỷ Hợi, tức là ngày 17/2 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Buổi chiều ngày 17/2, Tổng Bí Thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu tại Văn phòng Chủ tịch nước; buổi tối cùng ngày sẽ tổ chức đêm thơ chủ đề “Sông núi trên vai” hướng về biên cương Tổ quốc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trước đó, ngày 16/2 sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV tại Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội). Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III sẽ được tổ chức tối ngày 18/2 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ngày 19/2 sẽ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII tại thành Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ thơ và đoàn nghệ thuật dân gian đến từ các huyện, thị xã trong toàn tỉnh Bắc Giang. Lễ bế mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 20/2 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội).

Được biết, ngoài việc chuẩn bị chu đáo các nội dung của chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII, thời gian vừa qua Ban Tổ chức cũng đã tiến hành biên soạn 3 ấn phẩm: Khái quát 10 thế kỷ văn học Việt Nam hiện đại. Các ấn phẩm trên đây đều in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, làm tài liệu chính thức để các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu và quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

B.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: