Sự thật về tượng Phật khổng lồ giữa mỏ đá ở Đà Nẵng gây ‘sốt’

(CLO) Một bức tượng Phật khổng lồ với chiều cao lên tới 65m “lộ diện” tại khu vực mỏ đá vừa khai thác, chưa được hoàn thổ khiến dư luận xôn xao.

Pho tượng kích thước "khủng"

Những ngày qua, dư luận và mạng xã hội lan truyền hình ảnh pho tượng bán thân có kích thước rất lớn đang dần hoàn thiện khiến nhiều người tò mò.

Thông tin cho hay, tượng Phật bán thân này có chiều cao lên tới 65m, chất liệu là đá granit nguyên khối khai thác tại nguồn gốc ở núi Cẩm Khê. Tượng được xây dựng tại khu vực mỏ đá dưới chân núi Phước Lý, thuộc phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

su that ve tuong phat khong lo giua mo da o da nang gay sot hinh 1

Bức tượng khổng lồ đang được xây dựng trên mỏ đá chưa được hoàn thổ, với những hố nước sâu do khai thác đá tạo thành

Theo quan sát, bức tượng khổng lồ này được điêu khắc công phu bằng máy móc. Tại hiện trường, nhiều thợ và máy móc đang tham gia đục đẽo bức tượng. Xung quanh là những hố nước sâu do khai thác đá tạo thành hiện vẫn chưa được hoàn thổ.

Hiện có 2 luồng ý kiến của dư luận xung quanh sự việc. Ý kiến thứ nhất cho rằng bức tượng tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu vực sau khi khai thác đá. Ý kiến khác cho rằng việc khai thác đá sau khi hoàn thành cần trả lại nguyên trạng ban đầu.

Được biết, khu vực này nằm trong một “đại công trường” khai thác đá thuộc núi Phước Lý do công ty TNHH Phú Mỹ Hoà (Công ty Phú Mỹ Hòa) quản lý. Hiện mỏ đá vẫn chưa được hoàn thổ theo quy định của pháp luật sau khi thực hiện việc khai thác.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, công trình xây dựng bức tượng trên đã được cấp phép từ 5 năm nay.

“Việc tạo tác tượng hiện nay là theo đúng giấy phép mà Sở Xây dựng cấp chứ không như dư luận đồn đoán. Doanh nghiệp khai thác đá tạc tượng không ảnh hưởng đến cảnh quan chung, quá trình hình thành bức tượng được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ”, ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, dự kiến sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ là một trong những điểm nhấn về văn hóa du lịch, tâm linh, tín ngưỡng của người dân thành phố cũng như khách du lịch trong và ngoài nước.

Đáp ứng nhu cầu tâm linh

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng, với mục đích sử dụng phục vụ cho dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn mở rộng, từ năm 2016, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý cho Công ty Phú Mỹ Hòa thực hiện việc sao chép tượng tại khu văn hóa tâm linh Đà Sơn (thuộc tổ 8, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) với tên gọi bản mẫu: Tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền; Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngự Độc giác long của Bảo tàng Phật giáo.

Dự án được TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2014, trong dự án có hạng mục xây dựng tượng Phật Bổn Sư và tượng Quán Thế Âm. Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Phú Mỹ Hòa, nội dung được phép xây dựng công trình tại Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn mở rộng, tượng đá Phật Bổn sư và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được xây dựng trong phạm vi diện tích đất 65.158m2.

Tuy nhiên, các sở ngành của Đà Nẵng cũng yêu cầu trong quá trình thi công, Công ty Phú Mỹ Hòa không được làm biến dạng địa hình, không để các chi tiết của công trình làm ảnh hưởng đến phạm vi không gian nhà đất của các công trình kế cận; yêu cầu hoạt động của khu văn hóa tâm linh không được ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trong khu vực, không để xảy ra các vụ việc đồng bóng, mê tín dị đoan.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có công văn đề nghị các ở liên quan, UBND quận Liên Chiểu, Ban Tôn giáo Thành phố có ý kiến về dự án này. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã thông qua dự án. UBND quận Liên Chiểu cũng cho rằng mở rộng Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn là nhu cầu thực tế để nhằm tôn tạo cảnh quan đô thị sau này.

Trong khi đó, Ban Tôn giáo TP Đà Nẵng cho biết, trước đây tại khu mỏ đá Đà Sơn (khu vực Công ty Phú Mỹ Hòa khai thác) có một đền Mẫu đã tồn tại lâu đời, hiện nay ngôi đền này đã xuống cấp hư hại, vì vậy Công ty có xin nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các hạng mục đền Mẫu nằm trong tổng thể Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn mở rộng.

Ngoài ra, Ban Tôn giáo lưu ý chủ dự án cam kết chỉ sử dụng vào mục đích tâm linh cho nội bộ công ty, đối với du khách tham quan, chiêm bái, không được có bất kỳ hoạt động tín ngưỡng hay mê tín khác. Lãnh đạo Ban Tôn giáo cũng nhấn mạnh rằng, mục đích và hoạt động xin mở rộng Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn, xây mới các hạng mục đền Mẫu là có nhu cầu thực tế, không có gì trở ngại.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: