Sữa Aptamil bị phát hiện nhiễm độc tố ở Vương quốc Anh

(CLO) Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) mới đây ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula vì phát hiện độc tố Cereulide trong một lô hàng.

Theo dữ liệu từ Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU (RASFF), phạm vi ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở Vương quốc Anh mà đã chạm đến nhiều thị trường trọng điểm khác do sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu.

sua(1).jpg
Sữa Aptamil cũng được bán tại thị trường Việt Nam.

Tại Vương quốc Anh, sản phẩm bị ảnh hưởng là Aptamil First Infant Formula của tập đoàn Danone, có quy cách đóng gói hộp 800g, mang mã lô 31/10 và hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 31/10.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng độc tố Cereulide do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh có đặc tính bền nhiệt cao, nghĩa là nó không thể bị tiêu diệt thông qua việc đun nấu thông thường hoặc pha sữa bằng nước nóng. Nếu trẻ nhỏ vô tình tiêu thụ, các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng co thắt có thể khởi phát rất nhanh.

Ngay sau lệnh thu hồi tại Anh, Ireland đã trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp tiếp theo do sự tương đồng về kho vận. Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland đã lập tức phát đi cảnh báo cho các dòng sữa Aptamil và cả dòng sữa SMA của tập đoàn Nestlé bị nhiễm độc tố tương tự. Đáng chú ý, tại thị trường này, lệnh thu hồi không chỉ áp dụng cho sữa bột công thức mà còn mở rộng ra cả các dòng sữa dạng lỏng pha sẵn, gây ra tâm lý hoang mang lớn cho các bậc phụ huynh.

Tập đoàn Danone đã triển khai niêm yết thông báo tại các điểm bán lẻ, hướng dẫn khách hàng mang sản phẩm đến trả để được hoàn tiền toàn bộ mà không cần hóa đơn.

sua-aptamil-anh-co-tot-khong-3.jpg
Nhà máy sản xuất của tập đoàn Danone. Ảnh: avakids

Sự cố này đã nhanh chóng lan sang khu vực Benelux (Bỉ, Hà Lan, Luxembourg) và Đức khi các cuộc điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ lô nguyên liệu dầu ARA nhiễm độc từ Trung Quốc.

Số nguyên liệu này đã được phân phối đến các nhà máy tại Hà Lan, nơi được ví như "thủ phủ" sản xuất sữa của Danone, dẫn đến việc nhiều dòng sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu bị nước này đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt.

Tại Bỉ và Luxembourg, các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất để thu hồi toàn bộ các lô hàng có mã tương ứng với nguyên liệu bị nhiễm độc.

Mặc dù Đức nổi tiếng với quy định kiểm soát cực kỳ gắt gao, một lượng nhỏ sản phẩm nghi vấn vẫn được ghi nhận và yêu cầu rút khỏi kệ hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sự cố nghiêm trọng này đã bộc lộ điểm yếu trong mô hình kinh doanh thực phẩm toàn cầu khi các thương hiệu lớn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu giá rẻ từ một vài nhà cung cấp. Khi một mắt xích tại Trung Quốc gặp sự cố, cả những tập đoàn hàng đầu thế giới như Danone hay Nestlé đều phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin từ người tiêu dùng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng sản phẩm thuộc lô bị cảnh báo và cần tham vấn ý kiến y tế ngay nếu trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: