Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera được phát sóng ngày 26/7, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ đóng vai trò là "cửa ngõ hướng tới một nền hòa bình toàn diện" giữa hai quốc gia láng giềng sau nhiều thập kỷ xung đột.
Nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh rằng Damascus đang nỗ lực đạt được thỏa thuận này với sự tham gia và hỗ trợ của một nhóm các quốc gia. Ông khẳng định lập trường của Syria là tránh các cuộc đụng độ quân sự với Israel vì quốc gia này "không có lợi ích trong việc đó". Theo ông, một thỏa thuận an ninh thành công sẽ tạo tiền đề cho các giải pháp rộng lớn và toàn diện hơn cho cuộc khủng hoảng trong khu vực.
Dù đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Sharaa khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền của Syria đối với cao nguyên Golan. Đây là vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng từ năm 1967 và chính thức sáp nhập vào năm 1981, một động thái mà Syria và phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận.
Tuyên bố này được đưa ra cùng thời điểm Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đang có chuyến thăm chính thức tới Syria. Trong thông báo hôm 26/7, ông Guterres đã kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông cũng nhấn mạnh rằng "những vi phạm của Israel đối với Thỏa thuận Rút quân năm 1974 là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt".
Liên quan đến những đồn đoán về vai trò của Syria đối với các quốc gia láng giềng, ông Sharaa đã bác bỏ khả năng đưa quân sang Lebanon, bất chấp những gợi ý trước đó từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Syria nêu rõ: "Chúng tôi không có ý định thực hiện bất kỳ cuộc can thiệp quân sự nào vào Lebanon".
Thay vì can thiệp quân sự, chính phủ Syria đang thảo luận với chính quyền Lebanon để tìm kiếm các giải pháp giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại một cách an toàn. Ông Sharaa bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Chính phủ Lebanon nắm quyền kiểm soát độc quyền đối với vũ khí cũng như các quyết định về chiến tranh và hòa bình. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự hỗn loạn nào tại Lebanon cũng sẽ có tác động trực tiếp và ngay lập tức đến tình hình an ninh của Syria.
Những tuyên bố về hòa bình của ông Sharaa diễn ra trong bối cảnh tình hình biên giới vẫn còn nhiều bất ổn. Theo báo cáo từ các hãng tin địa phương, vào sáng sớm ngày 26/7, lực lượng Israel đã tiến vào các ngôi làng Maariya và al-Arda thuộc tỉnh Daraa của Syria. Pháo binh Israel đã phá hủy một trạm biến áp điện tại làng Maariyah, gây mất điện trên diện rộng.
Kể từ khi ông Sharaa lên nắm quyền vào tháng 12/2024 sau khi chính quyền cũ sụp đổ, Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công và xâm nhập vào miền nam Syria. Chính phủ mới của Syria hiện đang nỗ lực tái thiết đất nước và phục hồi nền kinh tế sau gần 14 năm chiến tranh, đồng thời tìm cách cải thiện hình ảnh quốc tế và xây dựng lại các mối quan hệ ngoại giao đã bị gián đoạn từ lâu.