Tác dụng phụ của vắc xin Pfizer đối với các bé trai có thể nguy hiểm hơn COVID-19

Phân tích dữ liệu y tế của họ cho thấy rằng các bé trai từ 12 đến 15 tuổi, không có bệnh lý cơ bản, có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim liên quan đến vắc xin cao gấp 4 đến 6 lần so với việc phải nhập viện vì Covid trong khoảng thời gian 4 tháng.

Hầu hết trẻ em gặp phải tác dụng phụ hiếm gặp đều có các triệu chứng trong vòng vài ngày sau khi tiêm mũi hai vắc xin Pfizer, mặc dù tác dụng phụ tương tự cũng được thấy với thuốc của Moderna. Các nhà nghiên cứu cho biết, khoảng 86% các cậu bé bị ảnh hưởng phải được chăm sóc tại bệnh viện.

Ông Saul Faust, giáo sư miễn dịch học trẻ em và các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Southampton, cho biết những phát hiện này dường như biện minh cho cách tiếp cận thận trọng đối với việc tiêm vắc xin cho thanh thiếu niên của chính phủ Anh.

tac dung phu cua vac xin pfizer doi voi cac be trai co the nguy hiem hon covid 19 hinh 1

Bên ngoài một bệnh viện của Anh. Ảnh: GI

Bài liên quan

Mỹ có thể cho phép tiêm vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào tháng 10

Moderna nghiên cứu kết hợp vắc xin COVID-19 tăng cường và tiêm phòng cúm

Sinovac thử nghiệm vắc xin COVID-19 ở trẻ em Nam Phi

Úc xây dựng hộ chiếu vắc xin cho du lịch quốc tế

Uỷ ban vắc xin của Anh (JCVI) không khuyến nghị tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi đang khỏe mạnh, nhưng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tuần tới bởi Bộ y tế. Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, những người đặc biệt dễ bị nhiễm Covid, hoặc sống với người có nguy cơ, đang là những người đủ điều kiện để tiêm.

Trong nghiên cứu mới nhất, Tiến sĩ Tracy Hoeg tại Đại học California và các đồng nghiệp đã phân tích các phản ứng bất lợi với vắc xin Covid ở trẻ em Mỹ từ 12 đến 17 tuổi trong sáu tháng đầu năm 2021. Họ ước tính tỷ lệ viêm cơ tim sau hai mũi tiêm vắc xin Pfizer / BioNTech là 162,2 trường hợp trên 1 triệu đối với trẻ trai khỏe mạnh từ 12 đến 15 tuổi và 94 trường hợp trên 1 triệu đối với trẻ nam khỏe mạnh từ 16 đến 17.

Tỷ lệ tương ứng ở trẻ em gái là 13,4 trường hợp trên 1 triệu.

Theo cơ quan quản lý dược phẩm của Vương quốc Anh, tỷ lệ viêm cơ tim sau khi tiêm vắc xin Covid chỉ là sáu trên một triệu mũi tiêm Pfizer / BioNTech.

Cho đến nay, trẻ em ở Vương quốc Anh đã không phải nhập viện vì Covid với số lượng lớn và có thể không có nguy cơ cao bị Covid kéo dài.

Trong khi nghiên cứu gần đây cho thấy có tới 14% trẻ em bị nhiễm Covid vẫn có thể có các triệu chứng sau 15 tuần, nhưng nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ mệt mỏi tương tự cũng xuất hiện ở những trẻ không nhiễm bệnh. Điều này cho thấy rằng trẻ em có thể được tránh khỏi một số vấn đề suy nhược thường thấy vì Covid kéo dài ở người lớn.

Phần lớn các trường hợp viêm cơ tim xuất hiện sau liều vắc xin thứ hai, vì vậy tiêm một mũi vắc xin có thể bảo vệ trẻ trong khi giảm nguy cơ mắc tác dụng phụ hơn nữa.

Giáo sư Faust cho biết: “Mặc dù viêm cơ tim sau khi tiêm phòng là đặc biệt hiếm, nhưng chúng ta có thể thay đổi liều đầu tiên hoặc liều thứ hai hoặc kết hợp các loại vắc xin khác nhau để tránh rủi ro, một khi chúng ta hiểu rõ hơn về sinh lý học. Về mặt cân bằng, không có gì cấp thiết phải tiêm chủng cho trẻ em từ góc độ y tế".

Giáo sư Adam Finn, một thành viên của JCVI tại Đại học Bristol, cho biết: “Tôi ủng hộ lời khuyên của JCVI, đó là không nên tiếp tục tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi khỏe mạnh dựa trên cơ sở lợi ích và rủi ro về kết quả sức khỏe. Với sự không chắc chắn hiện tại, có một rủi ro nhỏ nhưng chính đáng là những tác hại hiếm gặp có thể trở nên lớn hơn những lợi ích khiêm tốn".

Xem thêm

Châu âu căng thẳng trong làn sóng biểu tình mới

Châu âu căng thẳng trong làn sóng biểu tình mới

(CLO) Hôm thứ Bảy (24/10), các cuộc biểu tình quy mô lớn đã tiếp tục diễn ra từ Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cho đến Albania, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khủng hoảng nhà ở, chính sách lương hưu và bất cập giáo dục.

Hình ảnh mô phỏng kế hoạch sứ mệnh Artemis III của NASA, dự kiến đưa 4 phi hành gia lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2027 để thử nghiệm các hệ thống phục vụ việc đổ bộ Mặt Trăng trong tương lai. Ảnh: NASA

NASA lên kế hoạch xây căn cứ trên Mặt trăng trong 2 năm tới

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ cuối cùng của chương trình Apollo, NASA đang tăng tốc đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chuẩn bị xây dựng căn cứ để con người có thể sinh sống và làm việc lâu dài tại đây.

Giải mã bí mật giúp cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng

Giải mã bí mật giúp cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy việc sinh sống tại những vùng khí hậu ấm áp, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng và chịu đói trong thời gian dài, có thể là những yếu tố quan trọng giúp tổ tiên loài cá sấu sống sót qua thảm họa tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm. 

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

Xả súng gần Paris khiến 5 người thương vong

(CLO) Một vụ xả súng đã xảy ra ngày 23/10 tại thị trấn Trappes, thuộc tỉnh Yvelines cách thủ đô Paris của Pháp khoảng 20 km về phía tây nam, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương.

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

(CLO) Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Nga tuyên bố sẽ đáp trả động thái này.

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

Liên hợp quốc thông qua khoản viện trợ 20 triệu USD cho Nepal

(CLO) Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (Liên hợp quốc) vừa phê duyệt viện trợ 20 triệu USD giúp Nepal khắc phục lũ quét. Dù mang tính lịch sử, khoản tiền này chỉ như "muối bỏ bể" trước thiệt hại 2,7 tỷ USD, bộc lộ rõ lỗ hổng của tài chính khí hậu toàn cầu.

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Canada và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận Đối tác Chiến lược

(CLO) Ngày 22/10, trong chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo chính phủ Canada tới Ankara, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược Canada - Thổ Nhĩ Kỳ".

Cỡ chữ bài viết: