Tác phẩm 'Cánh tư' được đề cử British Books 2024 ra mắt tại Việt Nam

(CLO) Mới đây, "Cánh tư" cũng lọt vào danh sách đề cử rút gọn của giải British Book 2024 danh giá, ở hạng mục Pageturner (sách lôi cuốn, hấp dẫn), trong khi phần 2 Iron Flame cũng đồng thời lọt vào hạng mục Fiction (sách hư cấu).

Từ khi ra mắt vào tháng 5/2023, Cánh tư (tựa gốc: Fourth Wing) của Rebecca Yarros đã liên tiếp "xô đổ" rất nhiều kỷ lục. Trên BookTook – hashtag được những người yêu sách trên TikTok dùng để nhận ra nhau, những video chia sẻ cảm nghĩ về tác phẩm này đã nhận được đến hàng tỉ lượt xem. Độc giả cũng đếm từng ngày từng giờ chờ đợi những phần tiếp theo của bộ sách này ra mắt, một điều mà đã rất lâu, kể từ Harry Potter hay Chạng vạng, giới đọc sách mới lại có cảm giác này.

Trong thời gian qua, Cánh tư đã bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới và bán bản quyền dịch thuật ra 30 ngôn ngữ khác. Năm ngoái, ở cuộc bầu chọn trên trang Goodreads – nơi chốn quen thuộc của những người yêu sách – Cánh tư cũng đã nhận hơn 397.000 lượt vote, bỏ xa hàng chục lần đề cử kế tiếp theo ở hạng mục Romantasy (lãng mạn - huyễn tưởng).

tac pham canh tu duoc de cu british books 2024 ra mat tai viet nam hinh 1

Phiên bản tiếng Việt của "Cánh tư". Ảnh: NXB trẻ

Romantasy là một thể loại mà yếu tố "tình cảm" cũng quan trọng như cách thức xây dựng thế giới huyền ảo gồm những huyền thoại, ngôn ngữ, thiết lập nhân vật, bối cảnh... mà nếu thiếu đi tuyến tình cảm thì cả tác phẩm sẽ trở nên rời rạc. Nhờ vào thành công của Cánh tư và các tác phẩm có cùng đề tài mà "romantasy" đã trở thành từ khóa hot trên BookTok với lượng fan không ngừng gia tăng.

Mới đây Cánh tư cũng lọt vào danh sách đề cử rút gọn của giải British Book 2024 danh giá, ở hạng mục Pageturner (sách lôi cuốn, hấp dẫn), trong khi phần 2 Iron Flame cũng đồng thời lọt vào hạng mục Fiction (sách hư cấu). Trước đó nó cũng nhận giải Alex của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ năm 2024, được trao cho 10 tác phẩm dành cho người lớn và có sức hấp dẫn đặc biệt với tuổi thiếu niên (12 - 18 tuổi).

Nhận thấy được tiềm năng này, NXB Trẻ đã nhanh chóng mua bản quyền và tiến hành chuyển ngữ. Dịch giả Hoàng Anh, người rất thành công trong việc chuyển ngữ những tác phẩm như Người đàn ông mang tên Ove, Beartown… sẽ đảm nhận tác phẩm lần này.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Violet Sorrengail 20 tuổi, cho rằng mình sẽ vào Khối Quân ký và sống một cuộc đời bình lặng giữa sách vở và lịch sử của vương quốc Navarre. Tuy nhiên, cô bị mẹ mình, cũng là tổng chỉ huy Học viện quân sự Basgiath, ép thi vào một chuyên ngành mà cô không thích, bởi bà muốn con gái mình trở thành một kỵ sĩ cưỡi rồng và gia nhập vào binh chủng cao cấp nhất của vương quốc Navarre hùng mạnh.

Nhưng, với cơ thể lẻo khoẻo và nhỏ con hơn so những học viên khác, cái chết rồi cũng sẽ đến với Violet trong gang tấc, bởi lẽ rồng không chấp nhận kỵ sĩ "lẻo khoẻo"... Bên cạnh đó, số lượng rồng muốn gắn kết ít hơn số học viên, nên hầu hết học viên muốn sát hại Violet để nâng cao cơ hội của mình. Làm sao để nhân vật chính tìm được lối thoát và định mệnh riêng cho bản thân mình? Đó là câu hỏi mà tác phẩm này sẽ giải đáp cho độc giả qua những cuộc phiêu lưu và khám phá thú vị.

Trong khuôn khổ hội sách mừng sinh nhật NXB Trẻ sắp tới, sự kiện giao lưu và tặng chữ ký từ dịch giả Hoàng Anh sẽ diễn ra vào sáng 24.3 tại sân NXB Trẻ (TP HCM). Tại đây, độc giả sẽ hiểu nhiều hơn về những vấn đề quanh tựa sách này, như: tại sao tựa sách lại là Cánh tư?, bộ fantasy này có gì đặc biệt mà đã lập tức vào top bestseller và dịch ra hàng chục thứ tiếng?, thế giới của các kỵ sĩ rồng sẽ hứa hẹn đem lại điều gì?...

PV (t/h) 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: