Tái hiện lễ thượng nêu tại Di sản Thành Nhà Hồ

(CLO) Việc khôi phục lễ thượng nêu ngày Tết tại Thành Nhà Hồ nhằm quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách.

Chiều 1/2 (tức ngày 22 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã tái hiện nghi lễ thượng nêu theo phong tục của Vương triều Hồ vào ngày Tết Nguyên đán.

Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các sự kiện, chương trình đón xuân mới Giáp Thìn 2024 tại Thành Nhà Hồ. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh trên địa bàn vùng di sản và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

tai hien le thuong neu tai di san thanh nha ho hinh 1

Nghi thức dâng hương tại lễ thượng nêu Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Dựng cây nêu ngày Tết là phong tục truyền thống của người Việt. Lễ dựng nêu là nghi thức không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Khi cây nêu được dựng lên là báo hiệu ngày Tết chính thức bắt đầu.

Trong các triều đại quân chủ Việt Nam, tục dựng cây nêu được đưa vào hoàng cung và sử dụng như một phong tục, điển chế của triều đình. Lễ thượng nêu được thực hiện xong, triều đình sẽ tạm dừng mọi hoạt động và chỉ tập trung đón Tết. Đồng thời, nghi lễ thượng nêu thể hiện sự cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Việc khôi phục lễ thượng nêu ngày Tết tại Thành Nhà Hồ nhằm quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách.

Tiếp sau lễ thượng nêu đã diễn ra nghi thức thả cá ông Công. Thả cá chép ngày Tết ông Công, ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông, mà còn thể hiện tính nhân đạo, sống chan hòa với tự nhiên của dân tộc Việt Nam.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thực hiện nghi lễ thả cá chép trong nội thành với ý nghĩa tổng kết một năm hoạt động, góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Thành Nhà Hồ đến với nhân dân và du khách trên cơ sở đặc trưng văn hóa của con người và vùng đất cố đô triều Hồ.

tai hien le thuong neu tai di san thanh nha ho hinh 2

Cây nêu được dựng tại Nghi môn trong khuôn viên Thành Nhà Hồ. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Được biết, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ còn tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết khác: Trưng bày hoa Xuân, chủ đề “Hoa Xuân cố đô"; chương trình giáo dục di sản, rung chuông vàng chủ đề “Âm vang cố đô”; khai mạc không gian trưng bày, chủ đề “Đất và người Tây Đô”; tái hiện không gian Tết xưa, chủ đề “Tết xưa di sản”; trưng bày ảnh, chủ đề “Con đường di sản”... Trung tâm cũng sẽ miễn phí tham quan tại Di sản Thành Nhà Hồ từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày mồng 1 Tết.

Trong những năm gần đây, cứ vào dịp Tết cổ truyền, Di sản thế giới Thành Nhà Hồ đón hàng ngàn lượt khách tới du Xuân, vãn cảnh.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: