PGS, TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trung bình mỗi ngày viện tiếp nhận khoảng 60 trường hợp tai nạn giao thông, có những trường hợp chấn thương sọ não rất nặng, rất thương tâm mà chủ yếu do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, do không đội mũ bảo hiểm, hoặc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.
Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, những ngày Tết, kinh hoàng nhất với kíp trực là những ca nhập viện liên quan đến rượu, bia tăng cao. Ngày nào Trung tâm cũng tiếp nhân bệnh nhân ngộ độc rượu ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả thanh niên mới 19 tuổi và phụ nữ trẻ.
ThS, BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tượu, bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ năm trong số 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu, là nguyên nhân liên quan đến chấn thương tai nạn giao thông, rối loạn tâm thần, xơ gan, tim mạch, ung thư.
Không ít vụ tai nạn giao thông do uống rượu bia gây tai nạn chết người đã mất luôn cả sự nghiệp, đi tù chỉ vì một phút vui quá đà…. Ảnh minh họa
Rượu được xác định có liên quan đến 200 loại bệnh, là loại “độc chất” gây nhiều bệnh nhất trong các chất nguy hại cho sức khỏe. “Lạm dụng rượu bia lâu ngày sẽ gây các bệnh về gan, thần kinh và làm giảm miễn dịch của cơ thể. Sử dụng rượu lâu ngày làm suy yếu hệ miễn dịch, giảm sức chống đỡ của cơ thể. Người uống rượu lâu ngày khi bị viêm phổi và bị nhiễm trùng nói chung rất dễ tiến triển nặng, tăng nguy cơ tử vong so với bệnh nhân không dùng rượu, bia”, BS Nguyên cho hay.
Rượu là một chất tác động tâm thần mạnh, do đó sử dụng nhiều rượu bia có thể gây ra một số các rối loạn tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, hoang tưởng, làm gia tăng các ý tưởng tự sát hoặc xu hướng tấn công. Người nghiện rượu dễ bị kích động, thần trí không ổn định và trở nên bạo lực. Đã có những trường hợp giết người rất đau lòng chỉ vì sử dụng bia rượu dẫn tới không tự kiểm soát được hành vi.
Tuy nhiên, tình trạng ngộ độc rượu gia tăng gần đây mới cân não các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc. Thị trường rượu thủ công đang bị bỏ ngỏ là lý do nhiều nơi sản xuất hám lợi, pha cồn vào rượu để kiếm lời bất chính. Methanol khi vào cơ thể chuyển thành chất độc. Nhiều trường hợp tử vong khi nồng độ cồn cao tới ngưỡng 687 mg/dL. Không ít các ca bệnh thoát chết nhưng để lại những di chứng ở não, mắt rất nặng nề do phù, hoại tử nhân bèo, chảy máu não.
Buổi trưa, cứ đi một vòng qua các "phố nhậu" như Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng, Dương Đình Nghệ, Tăng Bạt Hổ, Liễu Giai, Hào Nam... không khó để nhận ra những gương mặt thực khách hoặc bừng bừng, hoặc dần tái đi, trong đó có nhiều người là công nhân viên chức.
Tại góc phố Tăng Bạt Hổ - Trần Thánh Tông, con phố vốn nổi tiếng với các nhà hàng, quán bia của Hà Nội. Những chén rượu cốc bia đặt xuống nâng lên. Vào mùa dịch Covid 19, việc giãn cách được áp dụng đã hạn chế rất nhiều thực khách đến đây nhậu nhẹt, nhưng đây vẫn là địa điểm được nhiều dân nhậu công sở lựa chọn. Tuy nhiên, rất đông thực khách, ẩm khách trong trang phục công sở. Dãy dài xe ô tô đỗ bên ngoài nhà hàng.
Theo PGS TS xã hội học Trịnh Hòa Bình, những gương mặt đỏ gay trong giờ làm việc cùng hành xử thiếu tỉnh táo, thực sự là một sự mỉa mai cho tư cách nhân viên công quyền.
Còn chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, sự quá chén đưa đến hành vi quá đà, khiến hình ảnh CBCCVC trở nên méo mó: "Từng có đồng chí công an, dân quân tự vệ hoặc là những người trong cơ quan công quyền có va chạm, đánh nhau ngay tại quán bia, quán rượu. Khi anh uống bia rượu quá chén thì người dân nhìn vào người ta không thể nào tin tưởng, không thể nào tôn trọng được".
Đáng nói hơn, nhiều người rời quán nhậu vẫn bước thẳng lên ghế lái. Đại diện một nhà hàng cho biết, ngay cả khi họ hỗ trợ dịch vụ đưa đón, khách hàng cũng nhất quyết chối từ: "Mình có hỗ trợ nhưng phải lựa khách, họ không muốn, họ tự tin là lái xe được thì đành chịu thôi chứ không thyết phục được họ".
Là lái xe đường dài nhiều năm, đã chứng kiến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế sử dụng rượu, bia trước khi lái xe ông Nguyễn Thanh Bình, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cho rằng, thói quen của người Việt khi ngồi xuống mâm cỗ là chúc tụng, ép nhau uống rượu, bia. Đã đến lúc cần từ bỏ thói quen "ép uống" này.
“Nhà nước cần nghiên cứu tăng mức xử phạt so với quy định hiện nay. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất tăng mức xử phạt kể cả xử lý hình sự hay phạt lao động công ích khi bị phát hiện có nồng độ cồn khi lái xe, bởi nếu có nồng độ cồn khi lái xe, tai nạn là nguy cơ nhãn tiền”, ông Bình kiến nghị.
Chúng ta phẫn nộ trước hành vi lái xe say rượu, bia gây tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, cướp đi sinh mạng của nhiều người mỗi khi báo chí phản ánh.
Nhiều người cho rằng, đã đến lúc, chúng ta cần lên án mạnh mẽ hành vi này, cùng nhau chia sẻ thông điệp: "Say xỉn lái xe là tội ác", "Đã uống rượu bia, không được lái xe"….
Cần thiết, xử lý rất nặng, tới mức sau đó người vi phạm không bao giờ quên được việc mình đã bị kiểm tra nồng độ cồn như thế nào khi tham gia giao thông thì chắc chắn các vi phạm sẽ được kiểm soát và đẩy lùi.
Phạm Thành