Tai nạn máy bay trực thăng ở Syria khiến 22 lính Mỹ bị thương

(CLO) Một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở phía đông bắc Syria vào cuối tuần qua đã khiến 22 quân nhân Mỹ bị thương. Nguyên nhân hiện đang được điều tra nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị bắn hạ.

Tuyên bố của quân đội cho biết các quân nhân đang được điều trị và 10 người đã được chuyển đến "các cơ sở chăm sóc cao hơn" bên ngoài khu vực.

tai nan may bay truc thang o syria khien 22 linh my bi thuong hinh 1

Quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: CTV News

Bài liên quan

Nhóm người Kurd ở Syria bắt đầu xét xử tù nhân IS

Syria tố tên lửa Israel tấn công các địa điểm gần Thủ đô Damascus

Tổng thống Syria thể hiện sự đoàn kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập

Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập: Hy vọng chấm dứt nội chiến và lập lại hòa bình

“Một tai nạn máy bay trực thăng ở phía đông bắc Syria đã khiến 22 quân nhân Mỹ bị thương ở nhiều mức độ khác nhau”, thông cáo cho hay. “Không có báo cáo nào về hỏa lực của địch”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết trong một cuộc họp báo rằng sự cố liên quan đến một chiếc trực thăng MH-47 Chinook. “Máy bay Chinook đã gặp sự cố với một cánh quạt khiến máy bay hạ cánh khẩn cấp sau khi cất cánh", bà cho hay và nói rằng tất cả các thành viên trên máy bay đều trong tình trạng ổn định.

Trung bình có ít nhất 900 binh sĩ Mỹ ở Syria, cùng với một số nhà thầu không được tiết lộ. Các lực lượng Mỹ đã có mặt tại Syria từ năm 2015 để cố vấn và hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Kể từ khi nhóm cực đoan này bị đánh bại ở Syria vào tháng 3/2019, quân đội Mỹ đã cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự trở lại nào của IS tại khu vực này.

Hiện vẫn còn khoảng 10.000 chiến binh IS bị giam giữ trong các cơ sở giam giữ ở Syria và hàng chục nghìn thành viên gia đình của họ sống trong hai trại tị nạn ở phía đông bắc của đất nước.

Trong những năm qua, quân đội Mỹ đã phải hứng chịu các cuộc tấn công do các thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo và các chiến binh do Iran hậu thuẫn thực hiện.

Vào cuối tháng 3, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ của Mỹ đã giết chết một nhà thầu và làm bị thương 5 lính Mỹ cùng một nhà thầu khác.

Để trả đũa, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công một số địa điểm xung quanh tỉnh Deir el-Zour phía đông, giáp biên giới với Iraq.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: