Tai nạn trực thăng ở Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người thiệt mạng

Chiếc trực thăng Airbus H135, mẫu trực thăng hai động cơ được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ cứu thương của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, gặp sự cố khi đang hạ cánh xuống Bệnh viện Đào tạo và Nghiên cứu Sıtkı Koçman. Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng không thể hạ cánh an toàn và đã va chạm với các tầng trên của tòa nhà bệnh viện trước khi rơi xuống đất.

Vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến khả năng xác định vị trí và tiếp cận của phi công. Các mảnh vỡ của trực thăng nằm rải rác xung quanh khu vực bên ngoài bệnh viện, trong khi các xe cứu thương và đội cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực cấp cứu ngay lập tức, tất cả 4 người trên trực thăng đã không qua khỏi.

tai nan truc thang o tho nhi ky 4 nguoi thiet mang hinh 1

Hình ảnh về vụ tai nạn. Ảnh: TM

Thống đốc khu vực Mugla, Idris Akbiyik, cho biết vụ tai nạn đang được điều tra. Lực lượng chức năng sẽ xem xét nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thời tiết, tình trạng kỹ thuật của trực thăng và quy trình hạ cánh của phi công. Mặc dù không ai trong bệnh viện hoặc trên mặt đất bị thương, nhưng vụ tai nạn đã làm chấn động cộng đồng địa phương và khiến dư luận quan tâm đến sự an toàn của các nhiệm vụ cứu thương bằng trực thăng.

Máy bay trực thăng Airbus H135, được thiết kế bởi Airbus Helicopters, là mẫu trực thăng hai động cơ được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả vận chuyển y tế và sơ tán khẩn cấp. Chiếc H135 có thể đạt tốc độ lên đến 258 km/h và có phạm vi hoạt động 635 km. 

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ vận hành một đội ngũ gồm 14 chiếc H135 được bố trí tại các thành phố lớn như Ankara, Istanbul, İzmir và nhiều khu vực khác trên khắp đất nước để phục vụ công tác cấp cứu và sơ tán y tế.

Hoài Phương (theo TM, Reuters, TNA)

Xem thêm

Mỹ chính thức ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

Mỹ chính thức ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức ký thỏa thuận tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong đó cho phép Mỹ mở rộng hoạt động quân sự tại Greenland.

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 11 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi một hầm khai thác vàng ở đông bắc Sudan bị sập. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích dưới đống đất đá.

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Cỡ chữ bài viết: