Tài xế chở gia đình trên cao tốc, vi phạm nồng độ cồn mức “kịch khung”

(CLO) Chỉ sau hơn 30 phút triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng CSGT đã phát hiện một tài xế chở cả gia đình vi phạm mức cao nhất, với nồng độ cồn đo được 0,435 miligam/1 lít khí thở.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc, từ 12h30 ngày 18/10/2025, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

564618443_840711431625510_8950924285738221567_n.jpg
Lái xe kiểm tra nồng độ cồn (ảnh Cục CSGT).

Đến 13h04, tại Trạm thu phí 2C13, tổ công tác đã phát hiện anh Thân Đức N. (sinh năm 1985, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của anh N. là 0,435 miligam/1 lít khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định.

Theo Nghị định 168/NĐ-CP, người điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện.

Điều đáng nói, thời điểm bị phát hiện, anh N. đang chở cả gia đình di chuyển trên tuyến cao tốc. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, an toàn của chính bản thân và người thân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: