Tài xế, hành khách đau đầu vì ‘đỏ mắt’ tìm nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất

(CLO) Hơn 1 tuần qua, làn đón xe công nghệ D1 và D2 trong nhà xe TCP thường xuyên trong tình trạng ùn tắc cục bộ, khiến hành khách và tài xế phải mất hơn 30 phút mới ra khỏi sân bay.

Mất 30 phút để qua trạm thu phí

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, kể từ khi sân bay Tân Sơn Nhất buộc tất cả các hãng xe công nghệ hoạt động đón khách ở làn xe D1 và D2 bên trong nhà xe TCP, làn xe này xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài khiến việc đón khách gặp rất nhiều khó khăn.

tai xe hanh khach dau dau vi do mat tim nhau o san bay tan son nhat hinh 1

Làn xe TCP xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài khiến việc đón khách gặp rất nhiều khó khăn.

Bài liên quan

TP. HCM tái khởi động tuyến xe buýt 109, giải toả ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày cuối nghỉ lễ 2/9: Sân bay Tân Sơn Nhất đón hàng trăm nghìn khách trở lại TP. HCM

Cắt hợp đồng hãng xe nếu phát hiện "chặt chém" ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lên phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ 2/9 tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Gần một tuần qua, khu vực trước trạm thu phí nhà xe TCP liên tục ùn ứ cục bộ. Cụ thể, thay vì ra, vào đón khách ở hai làn D1 và D2 (trong nhà xe TCP) đi thẳng qua trạm thu phí cuối làn D1 như trước đây, tất cả xe công nghệ phải đi cùng một lối bởi trạm thu phí này được dỡ bỏ và dời ra bên ngoài nhà giữ xe.

"Hai làn xe công nghệ nhưng lối ra chỉ có một đó là ngay trạm thu phí. Từ 2 làn nhập thành 1 làn để ra khỏi nhà xe nên hay xảy ra kẹt xe lắm. Hầu như ngày nào cũng như thế này, xe xếp hàng dài, đón khách rất khó khăn. Tôi hay đón khách ở sân bay và mất khoảng 30 phút mới ra khỏi sân sân bay vì kẹt xe ngày trong nhà xe này", tài xế xe công nghệ Hùng Cường nói.

Hai trạm thu phí bố trí cách nhau khoảng 10 - 15m, lượng xe ùn tắc, di chuyển nhích từng chút một. Từ đó, tài xế phải mất đến 30 phút đến gần 1 tiếng để ra vào đón khách, gây ảnh hưởng đến thời gian, công việc của tài xế lẫn hành khách.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thông (tài xế taxi công nghệ) cho biết, để đón xe trong sân bay, hành khách phải trả 25.000 đồng, trong đó 15.000 đồng là phí của nhà xe TCP, phần còn lại là phí của sân bay. Xe công nghệ đón khách trong sân bay ra ngoài buộc phải qua hai trạm thu phí.

tai xe hanh khach dau dau vi do mat tim nhau o san bay tan son nhat hinh 2

Ô tô, taxi công nghệ xếp hàng dài chờ đón khách ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo quy trình, xe đi từ đầu làn D1, D2 phải qua trạm thu phí của TCP để đóng 25.000 đồng và được đơn vị này phát hai phiếu thu. Một phiếu thu của TCP, còn lại của sân bay Tân Sơn Nhất. Khi xe ra đến cổng thu phí của sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên trạm thu phí tại đây sẽ kiểm tra lại lần nữa hóa đơn trước khi mở barie.

“Phải trả vé phí quá trời mà còn "hành" chúng tôi quá. Mỗi khi thấy khách đặt ở sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi nghĩ kiểu gì cũng gần 30 phút, thậm chí 1 tiếng mới ra được khỏi đó. Nhưng cũng phải đón chứ ai cũng như tôi thì khách trong sân bay không biết đặt xe kiểu gì”, anh Thông nói.

Không dừng lại ở đó, sau khi mất nhiều thời gian đón khách ở hai làn D1 và D2, tài xế và hành khách còn phải chen chân khi rẽ phải sang khúc cua, chờ qua trạm thu phí hướng về đường Trường Sơn (quận Tân Bình). Như trước đây, họ đều có thể rẽ sang trái thay vì giờ chỉ rẽ bên phải để đến trạm thu phí. Trong khi hiện nay xe ở tầng trên bãi xe xuống rất ít, cổng thu phí bên trái gần như để trống thì phía cổng bên phải lại dồn hết xe vào gây ùn ứ.

Theo chị Hồng Nhung (ngụ TP. Thủ Đức), khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị liền mở ứng dụng đặt xe nhưng vẫn phải đợi rất lâu.

“Tính từ lúc đặt xe rồi tìm thấy tài xế cũng mất hơn 30 phút, nhất là khi tới sân bay vào giờ cao điểm. May là có bạn đi tìm chung, chứ nếu đi một mình thì chắc tôi cũng đi bộ về luôn chứ không tài nào tìm nổi”, chị Nhung thở dài, nói.

Sẽ sớm điều chỉnh, mở rộng thêm làn

Theo đại diện nhà xe TCP, hai làn D1 và D2 thuộc phạm vi nhà xe, nên toàn bộ ô tô ra vào, bao gồm cả taxi công nghệ, đều được phát thẻ vào và đầu ra sẽ thu phí.

tai xe hanh khach dau dau vi do mat tim nhau o san bay tan son nhat hinh 3

Đơn vị TCP cho biết sẽ điều phối lại lượng xe theo vị trí ô trống tại hai làn đón xe công nghệ để giải quyết ùn ứ xe tại đây.

Thời gian qua, đơn vị cũng đã ghi nhận tình trạng kẹt xe diễn ra ở 2 làn TCP đến khu vực trước trạm thu phí. Song, đến nay, vẫn còn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hướng bố trí do hạ tầng nhà xe đã quá tải. Sắp tới, TCP dự kiến sẽ điều phối lại lượng xe theo vị trí ô trống tại hai làn đón xe công nghệ để giải quyết ùn ứ xe tại đây.

Do số lượng xe công nghệ bất ngờ tăng mạnh khiến tình trạng kẹt xe tại làn D1, D2. Để giải quyết vấn đề này, đơn vị này đã nhanh chóng bố trí bãi đậu xe trước nhà để xe TCP làm bãi đệm, phân luồng xe phù hợp với nhịp ra vào, tránh ùn tắc cục bộ.

Về việc tài xế phản ánh bị "hành" thêm bởi thủ tục qua các trạm thu phí, phía nhà giữ xe TCP cho biết, phương tiện vào sân bay khá đa dạng ngoài xe công nghệ còn có xe cá nhân, xe taxi, xe hợp đồng nên khi di chuyển vào nhà giữ xe đều được đối xử bình đẳng như nhau. Việc thu hộ phí ra vào sân bay là giúp tài xế tiết kiệm thời gian làm thủ tục khi qua trạm thu phí. Tài xế chỉ dừng lại đưa hóa đơn để nhân viên trạm thu phí kiểm tra và không thanh toán thêm phí nào nữa.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang lên kế hoạch để điều chỉnh, giảm áp lực giao thông khu vực cổng sân bay. Theo đó, ự kiến mở rộng thêm một làn đường đoạn gần trạm thu phí và đang chờ phê duyệt. Ngoài ra, các bên liên quan cũng đang phối hợp để sắp tới triển khai thu phí không dừng tại các trạm giúp giảm thời gian xe ra vào sân bay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: