Taliban ngăn người Afghanistan chạy nạn

(CLO) Người phát ngôn của Taliban nói rằng chính quyền không nên khuyến khích những người Afghanistan có tay nghề cao rời đi vì đất nước 'cần chuyên môn của họ'.
Các gia đình bắt đầu lên máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ trong một cuộc sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Các gia đình bắt đầu lên máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ trong một cuộc sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan, ngày 23 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liệu Afghanistan của Taliban có thể trở thành thiên đường cho các tay súng Hồi giáo?

Ông Biden sẽ quyết định thời hạn rút quân khỏi Afghanistan trong 24h tới

Mỹ dùng máy bay thương mại vận chuyển người Afghanistan sơ tán

Taliban hôm thứ Ba(24/8) kêu gọi những người Afghanistan có tay nghề cao không nên chạy trốn khỏi đất nước, khi các nhà cầm quyền mới của Afghanistan cảnh báo Hoa Kỳ và các đồng minh NATO rằng họ sẽ không chấp nhận gia hạn thời hạn sơ tán vào ngày 31/8.

Một phát ngôn viên của nhóm phiến quân Hồi giáo cũng nói rằng Hoa Kỳ ngừng đưa “các chuyên gia Afghanistan” như kỹ sư và bác sĩ ra khỏi đất nước.

"Chúng tôi không cho phép người Afghanistan rời đi. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình hình. Đường đến sân bay đã được phong tỏa. Dân Afghanistan không được đến đó nữa, chúng tôi chỉ cho phép người nước ngoài đi qua", người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói tại họp báo ở Kabul ngày 24/8.

Ông Mujahid cho biết lượng người tập trung bên ngoài sân bay quá đông sẽ gây nguy cơ giẫm đạp và khiến nhiều người thiệt mạng. Ông này còn cáo buộc lính Mỹ nổ súng vào đám đông khi tình trạng hỗn loạn trở nên mất kiểm soát.

Taliban cảnh báo và ngăn cấm những người Afghanistan rời khỏi đất nước - Ảnh: Reuters

Taliban cảnh báo và ngăn cấm những người Afghanistan rời khỏi đất nước - Ảnh: Reuters

Khoảng 16.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan trong 24 giờ qua, theo Lầu Năm Góc, trong bối cảnh quân đội Mỹ dẫn đầu một nỗ lực ngày càng tuyệt vọng để không vận thêm hàng nghìn người nữa rời khỏi đất nước trước “lằn ranh đỏ” của Taliban.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc gia hạn thời hạn ngày 31/8 để rút các lực lượng Mỹ, trong khi Vương quốc Anh đã vận động hành lang cho điều đó tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 trực tuyến vào ngày thứ Ba (24/8).

Bất chấp sự dè dặt của châu Âu về việc Mỹ rút quân, Tổng thống Joe Biden cho biết Washington và các đồng minh “thống nhất” trong cách tiếp cận với Afghanistan.

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đối tác thân thiết nhất của mình để đáp ứng những thách thức hiện tại mà chúng tôi phải đối mặt ở Afghanistan, giống như chúng tôi đã phải đối mặt trong 20 năm qua", ông Biden nói. “Chúng tôi đang hành động với sự tham vấn và hợp tác với những người bạn thân thiết nhất và các nền dân chủ đồng nghiệp của chúng tôi”.

Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ "quyết tâm" hoàn thành sứ mệnh sơ tán, mà ông dự đoán sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8, nhưng ông vẫn để ngỏ việc gia hạn thời hạn rút quân.

Mỹ và đồng minh đang đẩy nhanh tốc độ sơ tán người khỏi sân bay Kabul trước thời hạn cuối là ngày 31/8 - Ảnh: Reuters

Mỹ và đồng minh đang đẩy nhanh tốc độ sơ tán người khỏi sân bay Kabul trước thời hạn cuối là ngày 31/8 - Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp ngày 24/8, nhóm G7 ra tuyên bố chung yêu cầu Taliban đảm bảo việc di chuyển an toàn cho người nước ngoài và người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, nội bộ nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Canada vẫn đang tranh cãi về việc có nên kéo dài chiến dịch sơ tán hay không.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo G7 vẫn chưa thống nhất gia hạn, còn Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì tuyên bố các binh sĩ của nước này sẵn sàng ở lại Afghanistan sau ngày 31/8.

Văn phòng Tổng thống Pháp lại nhấn mạnh quyết định có kéo dài chiến dịch sơ tán hay không đang nằm trong tay Mỹ, quốc gia hiện có nhiều binh sĩ nhất còn ở lại Afghanistan.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: