Tạm đình chỉ 15 ngày cô giáo khoá cửa để học sinh lớp 1 trong lớp

(CLO) Liên quan vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp học, cửa khóa ngoài tại điểm trường Lầu Tòng (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La), nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm để phục vụ xác minh.

Ngày 11/2, ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu cho biết, Trường Tiểu học Nậm Lầu đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-THNL tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô giáo L.T.S (sinh năm 1984) kể từ ngày 11/2 để làm rõ vụ việc xảy ra tại lớp 1E, điểm trường Lầu Tòng.

Trong thời gian bị đình chỉ, cô giáo L.T.S có trách nhiệm chấp hành nghiêm quyết định và phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác xác minh.

Gia đình bàng hoàng phát hiện cháu bé bị nhốt một mình trong lớp học khóa kín, không điện, không ánh sáng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Gia đình bàng hoàng phát hiện cháu bé bị nhốt một mình trong lớp học khóa kín, không điện, không ánh sáng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi kết thúc buổi học. Theo báo cáo, cô giáo L.T.S cho học sinh kê lại bàn ghế, sau đó quan sát lớp từ bục giảng và khóa cửa ra về. Do sơ suất, giáo viên không kiểm tra kỹ các góc khuất cuối lớp nên không phát hiện vẫn còn một học sinh ở bên trong.

Học sinh bị bỏ quên là em L.D.P (sinh ngày 1/4/2019), trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu. Gia đình cho biết do nhà gần trường nên em thường tự đi học và tự về nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, thấy con chưa về, gia đình đi tìm và phát hiện em vẫn ở trong lớp học trong tình trạng tắt điện, cửa khóa ngoài.

Sau khi được giáo viên phụ trách điểm trường mở cửa, em P. được đưa về nhà. Kiểm tra sơ bộ cho thấy sức khỏe và tinh thần của em hiện ổn định, song gia đình cho biết cháu vẫn kêu đau cổ và còn hoảng sợ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết, đây là điểm trường lẻ, cách điểm chính 3,5km (trong đó có 2,5km đường chưa được cứng hóa), không có nhân viên bảo vệ thường trực. Giáo viên sau giờ dạy tự kiểm tra lớp và khóa cửa ra về.

Công an xã Nậm yêu cầu giáo viên liên quan đến trường để làm việc. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Công an xã Nậm Lầu yêu cầu giáo viên liên quan đến trường để làm việc. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

“Ngay trong tối 10/2, Sở đã phối hợp trao đổi với UBND xã Nậm Lầu. Trước mắt, địa phương khẩn trương xác minh toàn bộ sự việc. Sở cũng đã nhắc nhở các đơn vị khi có sự việc phát sinh phải báo cáo kịp thời để nắm bắt tình hình”, ông Chiến cho biết.

Điểm trường Lầu Tòng hiện có 9 lớp với 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Riêng lớp 1E do cô L.T.S làm chủ nhiệm có 19 học sinh.

Ban Giám hiệu nhà trường cho hay trong quá trình công tác, cô giáo L.T.S được đánh giá là giáo viên nhiệt tình, bám trường, bám lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô giáo cũng thừa nhận đây là lỗi sơ suất cá nhân, không có động cơ hay mâu thuẫn với gia đình học sinh.

Ngay sau sự việc, UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh; đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình trên địa bàn.

Phụ huynh em L.D.P cho biết gia đình đã cho con nghỉ học từ ngày 11/2.

“Hiện sức khỏe cháu ổn định hơn nhưng vẫn còn sợ. Gia đình mong sự việc được làm rõ”, mẹ em P chia sẻ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ theo quy định.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: