Tấn công Ransomware vẫn là mối đe dọa hàng đầu với doanh nghiệp

(CLO) Năm 2017, đã có tới 26,2% những đối tượng bị nhắm mục tiêu bởi ransomware (tấn công ngăn chặn truy cập, tống tiền) là người dùng doanh nghiệp (so với 22,6% vào năm 2016). Điều này cho thấy hình thức tấn công mạng nói trên vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính...

Tấn công ransomware đang khiến doanh nghiệp điên đầu - Ảnh minh họa 

Năm 2017 được ghi nhớ là năm của mối đe dọa ransomware, khi các cuộc tấn công kiểu này phát triển vũ bão, hình thức tấn công tiên tiến, đáng kể nhất là các cuộc tấn công: WannaCry vào ngày 12/5, ExPetr vào ngày 27/6 và BadRabbit vào cuối tháng 10/2017. Chúng đều nhắm tới cùng một mục tiêu là các doanh nghiệp, đã chiếm quyền kiểm soát mạng doanh nghiệp thành công. Cũng trong năm 2017, chỉ riêng Kaspersky Lab đã đã ngăn chặn các vụ lây nhiễm ransomware trên hơn 240.000 người dùng doanh nghiệp - một con số không tưởng.

Nhà nghiên cứu mã độc cao cấp của Kaspersky Lab Fedor Sinitsyn nói: “Các cuộc tấn công năm 2017 là một ví dụ về sự quan tâm ngày càng gia tăng của tội phạm mạng đối với các mục tiêu doanh nghiệp. Chúng tôi phát hiện xu hướng này vào năm 2016, nó tăng tốc trong năm 2017 và không có dấu hiệu chậm lại. Cũng bởi doanh nghiệp thường dễ bị tấn công, có thể bị đòi tiền chuộc cao hơn cá nhân và thường sẵn sàng chi trả để duy trì hoạt động kinh doanh..."

Các chuyên gia an ninh mạng cũng tiết lộ một thông tin "sốc": Có tới 65% doanh nghiệp bị tấn công bởi ransomware trong năm 2017 cho biết họ mất quyền truy cập vào một lượng lớn hoặc thậm chí là tất cả dữ liệu; Cứ 6 doanh nghiệp trả tiền chuộc thì 1 doanh nghiệp không bao giờ thu hồi lại được dữ liệu của họ.

Theo các chuyên gia, một tin vui cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp, là sáng kiến Nomoreransom ra mắt vào tháng 7/2016 đang hoạt động rất tốt. Dự án này tập hợp các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp bảo mật để theo dõi và ngăn chặn các "gia đình ransomware" lớn, giúp các cá nhân, tổ chức lấy lại dữ liệu, đồng thời tìm hiểu, đập tan mô hình kinh doanh sinh lợi của tội phạm mạng.

Kiên Giang

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: