Tăng cường, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác

(CLO) Chiều 28/11/2017, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp và hội đàm với đoàn đại biểu Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy sĩ và Liechtenstein (APES) gồm 7 thành viên do ông Jean Musy- Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, nhân dịp có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/11- 3/12/2017. Đặc biệt, tại buổi hội đàm đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) và Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES), giai đoạn 2 năm (2017- 2018).

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh- Nguyễn Mạnh 

Cùng tham dự buổi tiếp đoàn có đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nạm; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban chuyên môn của HNBVN.

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, Đoàn đại biểu Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy sĩ và Liechtenstein (APES) có nguyện vọng tìm hiểu về sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, cũng như quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam- Thụy Sỹ và những quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu.

Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu hội đàm với ông Jean Musy-Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy sĩ và Liechtenstein

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy sĩ và Liechtenstein (APES) trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Đồng thời, Chủ tịch Thuận Hữu đã giới thiệu với Đoàn về quy mô và sự phát triển của HNBVN; Giới thiệu khái quát về các hoạt động báo chí, xã hội tiêu biểu của Hội được tổ chức thời gian qua như: Giải Báo chí Quốc gia; Hoạt động nghiệp vụ… Trong đó, Hội thường xuyên tổ chức các khoá học, hội nghị, hội thảo bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, nâng cao nghiệp vụ báo chí, đặc biệt là việc chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên- nhà báo; tổ chức các chuyến trao đổi đoàn hàng năm với các tổ chức báo chí quốc tế, tạo điều kiện cho các hội viên- nhà báo được hội nhập với báo chí toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí nước nhà.

Tiêu biểu như hoạt động đối ngoại: Hội Nhà báo Việt Nam hiện đang tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều Hiệp Hội báo chí quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Cu Ba và đặc biệt là các nước trong Cộng đồng ASEAN. Hiện nay, HNBVN đang là Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, đã và đang thực hiện rất tốt vai trò của mình, được giới báo chí ASEAN ghi nhận và đánh giá cao.

Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu và Chủ tịch APES  kí kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Cũng tại buổi hội đàm, đồng chí Chủ tịch HNBVN đã chia sẻ với phía bạn các thông tin mà phía bạn quan tâm xung quanh môi trường phát triển của báo chí Việt Nam hiện nay; Ghi nhận việc hợp tác giữa hai Hiệp hội góp phần tăng cường công tác thông tin báo chí giữa hai nước. “

HNBVN mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với Hiệp hội và sau lễ ký kết này hy vọng quan hệ giữa hai bên sẽ không ngừng được tăng cường, đi vào thực chất và hiệu quả; hy vọng mở ra một chương mới trong hợp tác”, Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu, nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Jean Musy- Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES)bày tỏ niềm vui mừng được sang thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của cá nhân đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu và các đồng chí tham dự buổi tiếp dành cho Đoàn.  Ông cho biết, đây là lần đầu tiên Hiệp hội ký kết hợp tác với một tổ chức báo chí của Việt Nam, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy sự hiểu biết giữa 2 Hiệp hội báo chí…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Jean Musy đã giới thiệu về các hoạt động của Hiệp hội và bày tỏ mong muốn được hiểu biết thêm về Việt Nam. Ông nhấn mạnh: Việt Nam là đối tác hợp tác thương mại lớn thứ 7 của Thụy Sỹ, có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác. Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES) rất mong được đón tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại Thụy Sỹ trong thời gian tới.

Hai Chủ tịch trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên (giai đoạn 2 năm 2017- 2018) 

Cũng tại buổi hội đàm, các nhà báo Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Thụy Sĩ và Liechtenstein đã chia sẻ những hiểu biết, lòng ngưỡng mộ và bày tỏ tình cảm của mình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành thắng lợi to lớn của Việt Nam từ thời kỳ chiến tranh cho đến quá trình kiến thiết đất nước và phát triển mạnh mẽ như hôm nay; đặc biệt, các nhà báo của Hiệp hội rất quan tâm và mong muốn được tìm hiểu về quá trình phát triển và những thành công của đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Thuận Hữu tặng quà cho ông Jean Musy- Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy sĩ và Liechtenstein.

*Với mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Thụy Sĩ; nhằm tăng cường các cuộc trao đổi nghiệp vụ báo chí giữa các nhà báo hai nước, Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Thụy Sĩ và Liechtenstein (gọi tắt là Hai bên) đã trao đổi và nhất trí về thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2 năm (2017- 2018) như sau:

1.     Hai bên sẽ hợp tác trong việc đưa tin về sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam và Thụy Sĩ, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

2.     Tuỳ theo khả năng, hai bên sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thích hợp cho các hội viên của mình đang công tác tại Việt Nam và Thụy Sĩ, giúp các phóng viên được tham gia vào các hoạt động báo chí tổ chức tại hai nước.

3.     Hai bên thống nhất cử đoàn trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ…

4.     Hai bên cam kết sẽ là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin của hai nước kể cả trung ương và địa phương.

Chiều cùng ngày, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN đã cùng đoàn Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES) đến trụ sở Chính phủ tiếp kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Ông Lê Trần Nguyên Huy- Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận tặng quà cho ông Jean Musy-Chủ tịch APES 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES) còn tới thăm và làm việc với  Thông Tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân; Thăm Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Hà Nội; Tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Công thương; Tiếp kiến Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Thăm Hội Nhà báo Quảng Ninh; Thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như nhà máy Samsung Thái Nguyên; Nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn, Bắc Ninh; tham quan các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Việt Nam như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Đoàn đại biểu Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy sĩ và Liechtensteinthăm tòa soạn Báo Nhà báo & Công luận

Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES), được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1928 bởi các nhà báo chuyên nghiệp có quốc tịch khác nhau, hiện đang làm việc tại các cơ quan truyền thông có trụ sở chính tại Gơ-ne-vơ, 

Thụy Sĩ.

Hiện nay, APES có 120 tổ chức thành viên. Các thành viên tích cực của APES là các nhà báo chuyên viết về mảng quốc tế, hiện công tác cho các cơ quan có trụ sở tại Thụy Sĩ và Liechtenstein. Các nhà báo này chủ yếu phản ánh các thông tin cập nhật nhất từ ​​Thụy Sĩ, Liên Hiệp quốc và các tổ chức quốc tế tại Gơ-ne-vơ.

APES được Bộ Ngoại giao Liên bang (FDFA) - Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ công nhận là hiệp hội duy nhất đại diện cho các nhà báo nước ngoài và truyền thông nước ngoài tại Thụy Sĩ.

APES là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động dựa trên Luật tư nhân của Thụy Sĩ. APES tăng cường liên kết và hợp tác giữa các nhà báo và trở thành 1 tổ chức trung gian có uy tín trong việc giúp các nhà báo tác nghiệp tại Thụy Sĩ, đặc biệt là với các cơ quan chức năng, các dịch vụ công và tư nhân.

Mục tiêu của APES là bảo vệ lợi ích nghề nghiệp của các thành viên, thiết lập và duy trì các quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại Thụy Sĩ và nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho công việc của các thành viên./.

Ngọc Lành- Nguyễn Mạnh

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: