Tạp chí Người Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập

(CLO) Sáng 8/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội), Tạp chí Người Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Tạp chí Người Hà Nội tiền thân là ấn phẩm Sáng tác Hà Nội của Hội Văn nghệ Hà Nội (nay là Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) được xuất bản từ năm 1967. Đến ngày 8/5/1985, theo Quyết định số 1322/TCCQ của UBND Thành phố Hà Nội, tờ báo chính thức mang tên Người Hà Nội, trở thành cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Tổng biên tập đầu tiên của Người Hà Nội là nhà văn Tô Hoài - “cây đại thụ” của văn học Việt Nam. Sau đó, báo tiếp tục được dẫn dắt bởi những văn nghệ sĩ, nhà báo có uy tín như: Bằng Việt, Phan Thị Thanh Nhàn, Vũ Quần Phương, Nguyễn Anh Biên, Hồ Xuân Sơn, Bế Kiến Quốc, Vũ Xuân Hoát, Đào Xuân Hưng, Vương Minh Huệ.

Cùng với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, sự cộng tác quý báu của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi như: nhà thơ Tế Hanh, nhà thơ Hoàng Cầm nhà thơ Vũ Cao, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nhạc sĩ Văn Cao, họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Nguyễn Sáng, họa sĩ Mai Văn Hiến, Giáo sư Trần Quốc Vượng,… đã góp phần tạo nên dấu ấn cho tờ báo, từng bước khẳng định vị thế là một diễn đàn văn học nghệ thuật uy tín của Thủ đô.

z6580263706460_d0a2a623f537118b08a2220e8388445f.jpg
Tổng Biên tập Vương Minh Huệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dành cho Tạp chí Người Hà Nội.

Năm 2000, báo chuyển trụ sở từ số 19 Hàng Buồm về 126 Nam Cao, Ba Đình; đồng thời chuyển đổi cơ chế từ bao cấp sang tự hạch toán kinh tế toàn phần – một mô hình hiếm có trong báo chí văn nghệ cả nước. Từ năm 2021, thực hiện chủ trương quy hoạch báo chí toàn quốc, Báo Người Hà Nội chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tạp chí Người Hà Nội. Đây là bước ngoặt lớn trong chặng đường phát triển của ấn phẩm văn học nghệ thuật Thủ đô.

Dù việc chuyển đổi từ mô hình báo sang tạp chí đặt ra không ít khó khăn về tổ chức, nội dung và cách tiếp cận bạn đọc, tuy nhiên Tạp chí vẫn kiên định mục tiêu giữ vững bản sắc văn hóa nghệ thuật Thủ đô, song song với việc mở rộng tầm ảnh hưởng trong đời sống báo chí hiện đại...

Từ một tập sáng tác rồi trở thành một tờ tuần báo và hiện nay là tạp chí, trong suốt 40 năm qua, Người Hà Nội luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Tạp chí là diễn đàn của đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Nội, nơi giới thiệu thành quả lao động sáng tạo, trao đổi học thuật, phê bình văn học nghệ thuật. Nhiều tác phẩm giá trị đã được công bố trên Tạp chí, nhiều tên tuổi văn học được “chắp cánh” từ chính nơi đây, nhiều vấn đề lớn của văn hóa nghệ thuật nước nhà được trao đổi sôi nổi trên ấn phẩm…

Không chỉ phản ánh sinh động đời sống văn học nghệ thuật, Người Hà Nội còn góp phần định hình thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần công chúng; đồng thời tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng văn hóa người Hà Nội trong thời kỳ hội nhập, lan tỏa giá trị văn hóa của mảnh đất Kinh kỳ.

Bên cạnh ấn phẩm tạp chí in được phát hành định kỳ hằng tháng, Tạp chí Người Hà Nội còn phát triển mạnh trên nền tảng điện tử tại địa chỉ http://www.nguoihanoi.vn, tích hợp các hình thức truyền thông hiện đại như: video, e-magazine, podcast, infographic, megastory… nhằm tiếp cận gần hơn với độc giả trẻ và độc giả quốc tế. Tòa soạn từng bước thực hiện chuyển đổi số, xây dựng mô hình “tòa soạn hội tụ” phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Với sự dẫn dắt của những người “thuyền trưởng” năng động, sáng tạo cùng đội ngũ cán bộ phóng viên tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, Tạp chí Người Hà Nội từng bước khẳng định vị thế, là một địa chỉ tin cậy của bạn đọc, nơi hội tụ trí tuệ, cảm hứng sáng tạo và tâm huyết của giới văn nghệ sĩ.

Tạp chí Người Hà Nội vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội… Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Người Hà Nội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

img_4744.jpeg
Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc xa gần đã đồng hành, chung sức vun đắp cho tờ tạp chí.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tạp chí, nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc xa gần đã đồng hành, chung sức vun đắp cho tờ tạp chí; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố, các Sở, ban, ngành, đặc biệt là Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã luôn đồng hành, ủng hộ Tạp chí suốt thời gian qua.

Hành trình 40 năm qua là nền tảng vững chắc để Tạp chí Người Hà Nội vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Tiếp nối thành quả mà các thế hệ người làm báo văn học nghệ thuật Thủ đô đã dày công vun đắp, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng sáng tạo để Người Hà Nội ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của văn nghệ sĩ Thủ đô, là cầu nối lan tỏa các giá trị nhân văn tới công chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô” - Tổng biên tập Tạp chí Người Hà Nội khẳng định.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

img_4757.jpeg
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Tạp chí Người Hà Nội.
img_4719.jpeg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên Tổng Biên tập cùng khách mời tại lễ kỷ niệm.
img_4704.jpeg
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Tạp chí Người Hà Nội.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: