Tập đoàn Đạt Phương ký hợp đồng 45 triệu đô lắp đặt dây chuyền sản xuất kính hoa siêu trắng

Với việc ký kết hợp đồng lắp đặt dây chuyền công nghệ, thiết bị kỹ thuật trị trị giá 45 triệu đô, Tập đoàn Đạt Phương đã khởi động sự chuyển mình vào lĩnh vực sản xuất kính hoa siêu trắng, mở rộng hệ sinh thái theo định hướng phát triển bền vững.

Tháng 7 năm 2024, Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương thuộc Tập đoàn Đạt Phương đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Tập đoàn công trình quốc tế vật liệu xây dựng Trung Quốc (Tập đoàn Khải Thịnh) về việc cung cấp lắp đặt dây chuyền công nghệ cho nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo. Lễ ký kết diễn ra tại khách sạn Sheraton với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên và đại diện ngân hàngTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Nam Thăng Long.

tap doan dat phuong ky hop dong 45 trieu do lap dat day chuyen san xuat kinh hoa sieu trang hinh 1

Lễ ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương thuộc Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Tập đoàn công trình quốc tế vật liệu xây dựng Trung Quốc

Với tổng giá trị đầu tư lên đến 45 triệu USD, đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Đạt Phương khi bước đầu tham gia vào lĩnh vực sản phẩm công nghiệp kính, trong đó ưu tiên sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng đầu tiên của Đạt Phương sẽ có công suất 400 tấn/ngày, dự kiến mở rộng lên 1000 - 1200 tấn/ngày trong giai đoạn 2.

Nói về đối tác ký kết lần này, Đạt Phương đã lựa chọn Tập đoàn Khải Thịnh (Trung Quốc) để hợp tác. Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ, chế tạo thiết bị cho ngành kính cùng định hướng "đổi mới khoa học kỹ thuật và dịch vụ toàn cầu", Khải Thịnh cam kết mang đến cho Đạt Phương dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn cho dự án.

tap doan dat phuong ky hop dong 45 trieu do lap dat day chuyen san xuat kinh hoa sieu trang hinh 2

Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương

Trong bài phát biểu của mình, Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương đã khẳng định sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của dự án, cam kết mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến đối tác tài chính truyền thống là ngân hàng Vietinbank - CN Nam Thăng Long đã tiếp tục là đối tác tài trợ đầu tư đồng hành cùng Đạt Phương chinh phục lĩnh vực sản xuất kính hoa siêu trắng.

Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, Đạt Phương tin tưởng nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng sẽ thành công sản xuất được những sản phẩm “Kính siêu trắng, chất lượng toàn cầu”. Đây là bước tiến quan trọng trong sứ mệnh của Tập đoàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hướng đến một tương lai xanh cho ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: