Tàu cao tốc trật bánh ở Trung Quốc, người lái tàu thiệt mạng

(CLO) Một người lái tàu đường sắt cao tốc đã thiệt mạng và một số hành khách bị thương sau khi đoàn tàu trật bánh ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc vào hôm thứ Bảy (4/6).

Đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc đưa tin, đoàn tàu cao tốc đang trên đường đến tỉnh Quảng Đông bị trật bánh do gặp phải các mảnh vỡ rơi xuống đường ray gần một đường hầm.

tau cao toc trat banh o trung quoc nguoi lai tau thiet mang hinh 1

Phần đầu của tàu cao tốc bị nát vụn sau khi trật bánh và đâm vào một công trình gần đó tại Quý Châu, Trung Quốc vào hôm thứ Bảy (4/6). Ảnh: Weibo

tau cao toc trat banh o trung quoc nguoi lai tau thiet mang hinh 2

Phần đầu nát vụn của con tàu cao tốc. Ảnh: Weibo

tau cao toc trat banh o trung quoc nguoi lai tau thiet mang hinh 3

Nhân viên lái tàu thiệt mạng được đội cứu hộ và nhân viên y tế đưa ra khỏi con tàu. Ảnh: Weibo

Đoạn video do một số hãng tin của Trung Quốc công bố cho thấy phần đầu tàu nơi người lái điều khiển con tàu cao tốc đã bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí nhiều phần bị nát vụn do va chạm. Tuy nhiên, hầu hết phần còn lại của đoàn tàu vẫn còn nguyên vẹn.

CCTV thông báo rằng 1 nhân viên lái tàu và 7 hành khách đã bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, "tính mạng của họ không bị nguy hiểm". Tuy nhiên, "người lái tàu không may qua đời", kênh truyền hình này cho biết.

Đoạn video trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy hành khách và trẻ em đã rất hoảng sợ và la hét trong những toa tàu sau vụ va chạm, với thức ăn và đồ đạc nằm rải rác trên sàn của các toa tàu.

"Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Một người đàn ông nói trong một đoạn video. Sau đó, CCTV cho biết tất cả số hành khách còn lại (khoảng hơn 130 người) đã được sơ tán khỏi tàu và "một cuộc điều tra đang được tiến hành về nguyên nhân vụ tai nạn".

Trong những năm gần đây, việc xảy ra tai nạn chết người trên mạng lưới đường sắt của Trung Quốc là rất hiếm, dù rằng nước này sở hữu hệ thống giao thông đường sát lớn nhất thế giới và có tốc độ rất cao.

Vụ tai nạn đường sắt đáng kể nhất gần đây là vào năm 2017, với việc 12 công nhân thiệt mạng trong một vụ nổ khi đang xây dựng đường hầm đường sắt cao tốc ở Quý Châu. Trước đó khá lâu nữa, một vụ tai nạn tàu cao tốc ở thành phố Ôn Châu phía đông, gần Thượng Hải, đã giết chết khoảng 40 người vào năm 2011.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc có tổng chiều dài lên tới 37.900 km xuyên suốt đất nước để liên kết tất cả các cụm thành phố lớn. Tất cả đều đã được hoàn thành từ năm 2008 và đang tiếp tục được mở rộng.

Huy Hoàng (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: