Tàu sân bay Trung Quốc và 5 tàu chiến đi qua Okinawa ra Thái Bình Dương

(CLO) Tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu hộ tống của Trung Quốc đã đi qua một tuyến đường thủy quan trọng ngoài khơi Nhật Bản trên đường đến Thái Bình Dương, Văn phòng Tham mưu Liên quân của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm Chủ nhật (4/4).
Nhật Bản báo cáo ngày 4 tháng 4 rằng một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu Liêu Ninh dẫn đầu đã đi giữa các đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Nhật Bản báo cáo ngày 4 tháng 4 rằng một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu Liêu Ninh dẫn đầu đã đi giữa các đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tàu Trung Quốc bám đuổi tàu chiến Mỹ tại eo biển Đài Loan

Tàu chiến Mỹ tiếp tục thực hiện sứ mệnh tự do hàng hải ở Biển Đông

Mỹ phối hợp chặt chẽ Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên

Nhóm tàu ​​sân bay được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy, cách quần đảo Danjo của tỉnh Nagasaki khoảng 470 km về phía tây nam, Văn phòng Tham mưu Liên quân cho biết. Các tàu của Trung Quốc sau đó đi qua eo biển Miyako, tuyến đường thủy rộng 250 km giữa đảo Okinawa và đảo Miyako.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020, tàu Liêu Ninh được cho là đi qua tuyến đường thủy này và diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tập trận giữa hải quân Hoa Kỳ và Úc ở Đông Thái Bình Dương.

Đi cùng tàu Liêu Ninh còn có một tàu khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình lớp Renhai, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang III, một khinh hạm đa năng Jiangkai II và một tàu hỗ trợ tác chiến nhanh lớp Fuyu.

Phía Nhật Bản đã triển khai tàu khu trục JS Suzutsuki, một máy bay tuần tra hàng hải P-1 và một máy bay tuần tra tác chiến chống ngầm P-3C để thu thập thông tin và giám sát chuyển động của các tàu Trung Quốc.

Văn phòng Tham mưu Liên quân cho biết một máy bay vận tải quân sự Y-9 của Trung Quốc đã đi qua eo biển Miyako vào Chủ nhật (4/4) và Nhật Bản đã điều một máy bay chiến đấu phản lực trong không phận để giám sát.

Nhật Bản triển khai một máy bay tuần tra tác chiến chống ngầm P-3C để giám sát hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc và các tàu hộ tống - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản

Nhật Bản triển khai một máy bay tuần tra tác chiến chống ngầm P-3C để giám sát hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc và các tàu hộ tống - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản

Phản ứng với hoạt động của Mỹ và liên quân

Các động thái này từ Trung Quốc diễn ra khi Hải quân Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các đối tác thuộc nhóm Bộ tứ Quad gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Sau chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Nhóm tấn công tàu sân bay Theodore Roosevelt đã tiến hành các hoạt động đa miền với hải quân và không quân của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương vào ngày 28 và 29 tháng 3.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và tàu khu trục USS Russell hoạt động cùng tàu khu trục nhỏ INS Shivalik của Ấn Độ và các máy bay của Không quân Ấn Độ thuộc Phi đội số 222, trong cuộc tập trận được gọi là "The Tigersharks".

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã nhấn mạnh việc tăng cường các hoạt động đa miền - sự hội tụ của các khả năng từ đất liền, trên biển, trên không, vũ trụ và không gian mạng - và việc đưa Lực lượng Không quân Ấn Độ tham gia cuộc tập trận nhằm nâng cao chỉ thị đó.

Tàu USS Blue Ridge, kỳ hạm của Hạm đội 7 Hoa Kỳ, đã hoạt động cùng tàu khu trục JS Kongo của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3 để kiểm tra các kỹ năng hàng hải tổng hợp và khả năng liên lạc của họ.

"Điểm độc đáo của cuộc tập trận này là sự tham gia của các máy bay lên tàu Blue Ridge, được chỉ định cho Phi đội Trực thăng Chiến đấu Biển 12, bay theo đội hình với các tàu”, Hải quân Mỹ cho biết.

Các cuộc tập trận ngay sau đó là một cuộc tập trận chung kéo dài hai ngày với sự tham gia của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Úc ở Đông Thái Bình Dương.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John Finn và tàu khu trục không chiến lớp Hobart của Úc HMAS Sydney đã tham gia cuộc tập trận Cánh buồm ở vùng biển ngoài khơi Nam California vào thứ Tư (31/3) và thứ Năm (1/4) để cải thiện khả năng tương tác.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: