Tây Ban Nha phản hồi trước áp lực đình chỉ tư cách thành viên NATO từ Mỹ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 24/4 nhấn mạnh nước này là một “thành viên đáng tin cậy” của NATO, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc đình chỉ tư cách thành viên của Madrid do bất đồng liên quan đến chiến sự tại Iran.

Theo hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ, một email nội bộ của Lầu Năm Góc đã nêu ra phương án đình chỉ Tây Ban Nha nhằm trừng phạt các đồng minh NATO không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Cyprus, ông Sanchez khẳng định: "Tây Ban Nha là một thành viên đáng tin cậy trong NATO, nước đang thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của mình". Nhà lãnh đạo này khẳng định thêm: "Kết quả là, tôi hoàn toàn không lo lắng".

Bên cạnh đó, ông Sanchez cũng nhấn mạnh về quy trình làm việc giữa các quốc gia đồng minh: "Chúng tôi không làm việc dựa trên các thư điện tử, chúng tôi làm việc dựa trên các văn bản chính thức và lập trường mà chính phủ Mỹ đã đưa ra trong trường hợp này".

Screenshot 2026-04-25 at 06.51.27
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thực tế, các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng trong hiệp ước NATO không hề có điều khoản nào cho phép đình chỉ hoặc trục xuất một thành viên của liên minh quân sự mạnh nhất thế giới này.

Mâu thuẫn giữa Mỹ và một số đồng minh NATO xuất phát từ việc nhiều nước châu Âu – bao gồm Tây Ban Nha, Pháp và Ý– từ chối cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ, căn cứ hoặc không phận để phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không tham gia chiến dịch quân sự tại Trung Đông, coi đây là “sự phản bội”.

Ông cũng đã cố gắng thuyết phục các nước châu Âu triển khai tàu chiến tới eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt đối với xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh – nhưng không thành công.

Việc Washington kỳ vọng các đồng minh phải cho phép sử dụng căn cứ và lãnh thổ “không điều kiện” đã làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ NATO.

Thủ tướng Sanchez khẳng định lập trường của Chính phủ Tây Ban Nha là "hợp tác tuyệt đối với các đồng minh, nhưng luôn trong giới hạn của luật pháp quốc tế".

Đây không phải lần đầu tiên ông Sanchez đối đầu với Tổng thống Trump. Vào năm ngoái, ông đã từ chối đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng của NATO lên mức 5% GDP theo yêu cầu của Mỹ, điều đã khiến ông Trump từng gợi ý việc trục xuất Tây Ban Nha khỏi liên minh.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng chia sẻ quan điểm tại Cyprus rằng NATO phải duy trì sự đoàn kết vì đó là nguồn sức mạnh của liên minh.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: