Ông Trump dọa rút khỏi NATO vì đồng minh không gửi tàu chiến tới Iran

(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO vì lý do các đồng minh châu Âu từ chối gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz trong cuộc xung đột với Iran.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Canada, được thành lập năm 1949 với mục đích đối phó với Liên Xô và kể từ đó đã trở thành biểu tượng sức mạnh quân sự của phương Tây.

Hôm 1/4, Reuters dẫn lời ông Trump cho biết rằng Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố trong một bài phát biểu trước toàn quốc vào cuối ngày rằng ông "hoàn toàn" đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi liên minh NATO.

"Tôi sẽ bày tỏ sự bất bình của mình đối với NATO", ông nói về bài phát biểu. Khi được hỏi liệu ông có đang nghĩ đến việc rút khỏi NATO hay không, ông trả lời: "Ồ, chắc chắn rồi. Nếu là tôi, bạn cũng sẽ làm vậy chứ?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 tại Davos, Thuỵ Sĩ. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hồi đầu năm nay tại Davos, Thuỵ Sĩ. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó vào ngày 31/3, Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể rút khỏi Iran trong vòng “hai đến ba tuần”, đồng thời một lần nữa bác bỏ bất kỳ vai trò nào của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh eo biển Hormuz. Ông kêu gọi các quốc gia châu Á và châu Âu phải "tự lo" về việc đi qua tuyến đường thủy mà họ phụ thuộc này.

Những phát ngôn của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từ chối tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với phòng thủ tập thể theo Điều 5 của liên minh của NATO, một khái niệm cốt lõi của liên minh này.

Các chuyên gia cho rằng không rõ liệu ông Trump có thể hành động đơn phương để rút khỏi liên minh 77 năm tuổi này hay không, trong bối cảnh ông thường xuyên đưa ra các quyết định quan trọng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ.

Pháp là một trong những thành viên NATO châu Âu đầu tiên phản ứng trước những bình luận trước đó trong ngày của ông Trump, trong đó Tổng thống Mỹ gọi NATO là "hổ giấy" và nói rằng ông đang cân nhắc việc rút khỏi liên minh sau khi các đồng minh không ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

"Hãy để tôi nhắc lại NATO là gì", Thứ trưởng Bộ Quân đội Pháp Alice Rufo nói. "Đây là một liên minh quân sự liên quan đến an ninh lãnh thổ trong khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương. Liên minh này không có ý định tiến hành một chiến dịch ở eo biển Hormuz, điều này trái với luật pháp quốc tế".

Văn phòng của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông đã nói với ông Trump qua điện thoại rằng một "NATO mang đậm tính châu Âu hơn" đang dần hình thành và châu Âu đang gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: