Tây Ninh: Công bố dịch Zika quy mô xã, phường

Sau khi phát hiện trường hợp người đầu tiên là một phụ nữa mang thai trên địa bàn tỉnh, chiều 28/11, tỉnh Tây Ninh công bố dịch Zika cấp phường, xã.

(CLO) Sau khi phát hiện trường hợp người đầu tiên là một phụ nữa mang thai trên địa bàn tỉnh, chiều 28/11, tỉnh Tây Ninh công bố dịch Zika cấp phường, xã.

[caption id="attachment_135955" align="aligncenter" width="500"] Ngủ màn đề phòng muỗi cắn là một phương pháp hạn chế và phòng ngừa nhiễm virus Zika. Ảnh IE.[/caption]

Theo đó, nữ bệnh nhân dương tính với virus Zika là một thai phụ 28 tuần tuổi, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở tỉnh này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tây Ninh đã họp khẩn và tiến hành nhanh các biện pháp dịch tễ.

Cụ thể, ngành Y tế đã tiến hành điều tra, khoanh vùng nơi có ca bệnh. Do bệnh nhân làm việc di chuyển nhiều nơi, nên chủ yếu là thực hiện các biện pháp tại địa phương mà bệnh nhân đã sinh sống, lưu trú trong thời gian ủ bệnh để tránh lây lan ra cộng đồng...

Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp cách ly, phun thuốc diệt muỗi 2 lần tại nơi cư trú, tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng bệnh, thực hiện diệt bọ gậy.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các ngành liên quan, đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội nghiêm túc phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng…

PL

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: