TCB và HPG giao dịch ‘khủng’, Vn-Index đảo chiều tăng gần 34 điểm

(CLO) Chốt phiên giao dịch hôm nay (7/7), thị trường chứng kiến sự đảo chiều ngoạn mục của các chỉ số. Trong đó, Vn-Index cộng thêm tới gần 34 điểm nhờ sự hỗ trợ tích cực từ nhóm bluechip, đặc biệt là VHM, GAS, TCB và HPG…

Trong phiên giao dịch chiều qua, giới đầu tư đã trải qua một phiên với nhiều cảm xúc và khó quên, nhất là thời điểm trong 30 phút cuối phiên, đặc biệt là đợt khớp lệnh ATC khi lệnh bán rũ bỏ ào ào được tung vào, đẩy VN-Index lao dốc, mất hơn 56 điểm xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 1.400 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất ngày 1.354,79 điểm.

Sau phiên này, trên một số diễn đàn xuất hiện thông tin đồn thổi, thậm chí có cả công văn của HOSE về việc đợt ATC bị lỗi nên dẫn tới cú tụt dốc không phanh như trên.

Tuy nhiên, cả Ủy ban Chứng khoán và ngay sau đó là HOSE đã có công văn phản bác thông tin trên và cho biết, hệ thống của HOSE hoạt động hoàn toàn bình thường trong phiên 6/7. Sở GDCK TP.HCM khuyến cáo các nhà đầu tư chứng khoán bình tĩnh, phân biệt thông tin giả mạo để tránh bị thiệt hại.

Cả Vn-Index lẫn VN30-Index đều bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 7/7. Ảnh minh họa.

Cả Vn-Index lẫn VN30-Index đều bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 7/7. Ảnh minh họa.

Bỏ qua phiên hoảng loạn trước đó, khởi động phiên làm việc sáng nay trên sàn HOSE, thị trường đã bùng nổ với sắc xanh bao phủ. Cả Vn-Index lẫn VN30-Index đều bật tăng mạnh mẽ, nhà đầu tư mạnh tay bắt đáy cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị trường lại rơi vào trạng thái giằng co khiến các chỉ số liên tục rung lắc.

Áp lực tháo hàng vẫn đeo bám giới đầu tư, khiến các cổ phiếu quay đầu chìm trong sắc đỏ. Sàn HOSE có 304 mã giảm, gấp hơn 4 lần số mã tăng. Đáng chú ý, hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm trong phiên sáng hôm nay.

Việc chỉ số Vn-Index hồi phục sáng nay chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của nhóm VN30 khi nhóm này có 18 mã tăng, trong khi chỉ có 11 mã giảm và 1 mã tham chiếu. Trong đó, đáng chú ý là GAS tăng 3,7%, MWG tăng 3,2%; VHM tăng 2,4%; CTG tăng 2,3%; MSN tăng 2,2%; BID tăng 1,9%; HPG tăng 1,9%...

Tạm chốt phiên sáng trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index chỉ tăng nhẹ 0,52 điểm, tương đương 0,04%, lên 1.355,31 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 441,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 14.867,6 tỷ đồng. Toàn thị trường có 67 mã tăng, trong khi có tới 304 mã giảm.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index vẫn chìm trong sắc đỏ khi các mã lớn trên sàn tiếp tục điều chỉnh. Hầu hết các mã trong nhóm bluechips đều giảm điểm, ngoại trừ THD tăng 1,13%; SHS tăng 1,7%...

Chốt phiên sáng trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 3,69 điểm, tương đương 1,16%, xuống còn 314,82 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 94,7 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.259 tỷ đồng. Toàn thị trường có 31 mã tăng, trong khi có tới 162 mã giảm.

Bước sang đợt làm việc buổi chiều trên sàn HOSE, thị trường diễn ra khá thận trọng trong những phút đầu. Tuy nhiên, ngay sau đó chỉ số Vn-Index bất ngờ bùng nổ và liên tục nới rộng khoảng cách đi lên. Lực cầu đổ mạnh vào sàn và tập trung chủ yếu vào nhóm VN30, giúp chỉ số ghi nhận tới 26 mã tăng và chỉ có 4 mã giảm.

Đáng chú ý, trong nhóm VN30, hầu hết cả mã đều ghi nhận mức tăng cao trên 1%, thậm chí nhiều mã tăng đột biến với mức trên 6%, đây được xem là yếu tố hỗ trợ tích cực giúp chỉ số ghi nhận tới hơn 50 điểm lúc cuối phiên. Theo đó, tăng mạnh nhất là MWG với mức trần 7%; PNJ tăng trần 6,9%; GAS tăng 6,6%; MSN tăng 6,4%; TCH tăng 6,3%; MBB tăng 5%; VHM tăng 6,1%...

Trong phiên làm việc hôm nay, VHM là cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số Vn-Index khi đóng góp tới gần 6 điểm, khối lượng khớp lệnh trên 7 triệu đơn vị; tiếp sau GAS cũng đóng góp gần 3 điểm, khối lượng khớp lệnh gần 1,4 triệu đơn vị; TCB đóng góp 2,47 điểm, khối lượng khớp lệnh lên tới gần 38 triệu đơn vị; HPG đóng góp 2,31 điểm, khối lượng khớp lệnh gần 41 triệu đơn vị; MSN đóng góp 2,24 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt gần 2,5 triệu đơn vị; CTG đóng góp 1,92 điểm, khối lượng khớp lệnh gần 27 triệu đơn vị…

Chốt phiên trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index giữ ở mức 1.388,55 điểm, đảo chiều tăng mạnh 33,76 điểm, tương đương 2,49 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 785,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 26.596,166 tỷ đồng. Toàn thị trường có 147 mã tăng giá; 40 mã đứng giá và 226 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.538,77 điểm, tăng mạnh 50,35 điểm, tương đương 3,38%. Khối lượng khớp lệnh đạt 325,2 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 16.276,041 tỷ đồng. Toàn thị trường có 26 mã tăng giá; 4 mã giảm giá.Trên sàn HNX, sau những phút giảm đầu phiên, chỉ số HNX-Index đã đảo chiều tăng mạnh khi khép lại phiên làm việc. Nhóm HNX30 đóng góp lớn với nhiều mã tăng cao, như BVS tăng 3%; DP3 tăng 3,3%; MBS tăng 5,1%; SHS tăng 6,3%; SLS tăng 1,8%...

Chốt phiên làm việc trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index vươn lên mức 319,83 điểm, tăng 1,32 điểm, tương đương 0,41%. Khối lượng khớp lệnh đạt 168,9 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 3.896,982 tỷ đồng. Toàn thị trường có 71 mã tăng giá; 160 mã đứng giá và 136 mã giảm giá.Chỉ số HNX30 giữ ở mức 498,17 điểm, tăng 5 điểm, tương đương 1,01%. Khối lượng khớp lệnh đạt 87 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.397,8 tỷ đồng. Toàn thị trường có 14 mã tăng giá; 5 mã đứng giá và 11 mã giảm giá.

Hạnh Nhi

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: