Thái Bình: Hơn 15.000 suất hàng hóa tại phiên chợ Tết 0 đồng đến với người dân

(CLO) Phiên chợ Tết 0 đồng Thái Bình 2024 có 28 gian hàng, với hơn 15.000 suất hàng hóa, mỗi suất hàng trị giá tối thiểu 50 nghìn đồng, phục vụ gần 14.500 khách hàng đến phiên chợ, tổng giá trị hàng hóa hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 4/2, phiên chợ Tết 0 đồng Thái Bình 2024 do Hội cựu học sinh THPT Chuyên Thái Bình tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân, các mạnh thường quân, đặc biệt là các thế hệ học sinh đã từng học ở ngôi trường này mới chính thức mở cửa đón khách.

thai binh hon 15000 suat hang hoa tai phien cho tet 0 dong den voi nguoi dan hinh 1

Rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến với chợ Tết 0 đồng. Ảnh: Ngọc Sơn

Đây là một phiên chợ đặc biệt nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ về vật chất mà cả về mặt tinh thần khi tết đến xuân về.

Mỗi khách hàng sẽ được tặng mỗi người 1 thẻ tham dự với 10 ô đổi hàng, trong đó mỗi ô đổi hàng được dùng để mua 1 mặt hàng. Hàng hóa được bán tại phiên chợ gồm thực phẩm, đồ gia dụng, đồ trang trí tết...

Năm nay, Ban tổ chức đã huy động được 15.000 suất hàng hóa, mỗi suất hàng trị giá tối thiểu 50.000 đồng để phục vụ gần 1.500 khách hàng đến phiên chợ, cao gấp đôi so với phiên chợ tết 0 đồng năm trước. Tổng giá trị hàng hóa tại phiên chợ hơn 1 tỷ đồng.

thai binh hon 15000 suat hang hoa tai phien cho tet 0 dong den voi nguoi dan hinh 2

Phiên Chợ năm nay, với sự đóng góp của các mạnh thường quân, BTC đã mời gần 1.500 khách hàng đến Phiên chợ và số suất hàng hóa các loại lên tới hơn 15.000 trên tổng số 28 gian hàng. Ảnh: Ngọc Sơn

Theo ông Chu Quốc Hoàn, Chủ tịch Hội cựu học sinh chuyên Thái Bình, kiêm Trưởng Ban tổ chức cho biết, tiếp nối thành công và những giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình năm 2023, chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình từ thiện “Phiên chợ Tết 0 đồng - Thái Bình 2024” nhằm góp phần mang lại không khí vui vẻ, lạc quan đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh, người già cô đơn không nơi nương tựa, em bé mồ côi, học sinh nghèo, những gia đình không may mắn có người ốm đau mất sức lao động... trong tỉnh.

Ban tổ chức đã bố trí hàng chục chuyến xe bus 45 chỗ chở miễn phí người dân ở các huyện xa trong tỉnh về trường THPT Chuyên Thái Bình - nơi tổ chức chương trình để tham gia mua sắm tại phiên chợ Tết 0 đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức và các cựu học sinh chuyên Thái Bình đã trực tiếp đi tặng thẻ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp các địa bàn TP và các xã, huyện trên toàn tỉnh.

thai binh hon 15000 suat hang hoa tai phien cho tet 0 dong den voi nguoi dan hinh 3

Những người có hoàn cảnh khó khăn được Ban tổ chức trao quà đến từng nhà. Ảnh Khánh Linh

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Phiên chợ Tết 0 đồng Thái Bình đã góp phần lan toả yêu thương, ấm tình người và có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi món thực phẩm trao đi sẽ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ai cũng được đón Tết “không ai bị bỏ lại phía sau”, cùng gia đình đầm ấm và đong đầy yêu thương.

Phiên chợ 0 đồng là sáng kiến của tập thể Hội cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình được thực hiện từ năm 2019 ở Hà Nội và ở Thái Bình từ năm 2023 với mong muốn góp phần chăm lo đời sống người dân nghèo, khó khăn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: