Thái Bình: Phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình vừa ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh Thái Bình còn 11.925 hộ nghèo, 12.587 hộ cận nghèo; trong đó có những hộ phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát nhưng không đủ khả năng tự sửa chữa, nâng cấp, rất cần được sự giúp đỡ, hỗ trợ.

thai binh phan dau den thang 9 2025 hoan thanh muc tieu xoa 100 nha tam nha dot nat hinh 1

Tỉnh Thái Bình phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: ST

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới... Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ:

Cần xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Tập trung triển khai nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt để huy động hiệu quả các nguồn lực chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh theo phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ" với các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, nguồn lực xã hội hóa, sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư và nguồn lực từ chính các hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Đổi mới phương pháp huy động hỗ trợ theo hướng đa dạng hóa, linh hoạt, phù hợp với thực tế trên tinh thần "Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều".

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025 và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt việc rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng nhà tạm, nhà dột nát. Danh sách các hộ được hỗ trợ phải có thứ tự ưu tiên cụ thể, đảm bảo chính xác, đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo phương châm làm đến đâu hoàn thiện dứt điểm đến đấy; tham mưu chuẩn bị nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong quý IV/2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, thành phố do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch UBND cùng cấp là phó trưởng ban chỉ đạo, thành viên gồm: chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, một số đồng chí trưởng ngành, cơ quan chuyên môn, đoàn thể. Ban Chỉ đạo tỉnh và ban chỉ đạo huyện, thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện đồng thời Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh; chú trọng phổ biến, tuyên truyền, phản ánh các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo phát động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp, ủng hộ "Quỹ cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo" với nội dung theo Chương trình phát động của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức tiếp nhận và thực hiện việc cấp kinh phí huy động qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ trong danh sách được xét duyệt.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Kịp thời phát hiện, biểu dương, đề xuất khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác vận động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ..

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: