Thái Bình: Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá

Xã Minh Tân là một trong những địa phương tại tỉnh Thái Bình có truyền thống trồng hoa, cây cảnh từ nhiều năm nay, tập trung chủ yếu ở 3 thôn: Đình Phùng, Hoàng Đức, Hưng Sơn với tổng diện tích hơn 60 ha trồng đào.

thai binh vuon dao minh tan vao mua tuot la hinh 1

Các nhà vườn tại xã Minh Tân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang tất bật chuẩn bị để cho ra những cây đào đẹp, nở đúng thời điểm tết đến, xuân về. (Ảnh: Xuân Thành)

Theo người dân trồng đào xã Minh Tân, việc tuốt lá đào phải được thực hiện đúng thời gian để cây có đủ dưỡng chất nuôi nụ và nở đẹp vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Vụ mùa có mang lại lợi nhuận cho người dân hay không không chỉ phụ thuộc vào việc chăm sóc cây hàng ngày mà công đoạn tuốt lá cũng được coi là một trong những khâu quan trọng nhất.

thai binh vuon dao minh tan vao mua tuot la hinh 2

Việc tuốt lá sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 và đầu tháng tháng 11 âm lịch. (Ảnh: Xuân Thành)

Ông Phạm Bá Cộng, chủ một vườn đào tại xã Minh Tân cho biết: “Nhà tôi có tổng 4 vườn đào với hơn 400 gốc đào to để bán dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thường chúng tôi tuốt lá làm 2-3 lần, tuốt lá ở cành to, cành dài trước, cành ngắn tuốt sau đó khoảng 10 ngày để các cành ra hoa đều nhau vì cành dài non thường ra hoa muộn hơn cành già”.

thai binh vuon dao minh tan vao mua tuot la hinh 3

Cận cảnh người dân xã Minh Tân tuốt lá đào. (Ảnh: Xuân Thành)

Cũng theo ông Cộng, việc tuốt lá đào đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm, cần bảo vệ mắt hoa ở cuối nách lá, phải vặt từng lá và không được tuốt thẳng tay từ đọt xuống vì sẽ dễ gây tổn thương đến mầm hoa.

thai binh vuon dao minh tan vao mua tuot la hinh 4

Hiện nay nụ hoa đang nhỏ, đây cũng là thời điểm phù hợp để tuốt lá mà ít ảnh hưởng đến nụ trên cây. (Ảnh: Xuân Thành)

Thời điểm này, ông Trần Minh Thành, chủ vườn với hơn 300 gốc đào tại xã Minh Tân cũng đang tranh thủ tuốt lá cho vườn đào để kịp vụ Tết. Ông Thành cho biết, những ngày này gia đình ông có khoảng từ 4-5 người tuốt lá đào để kịp cho vụ cây Tết. Hiện nay nụ hoa đang nhỏ, đây cũng là thời điểm phù hợp để tuốt lá mà ít ảnh hưởng đến nụ trên cây.

Với kinh nghiệm trồng đào lâu năm, ông Thành cho biết: “Đào sau khi được tuốt lá sẽ được tưới nước thường xuyên và sau một tháng kể từ ngày tuốt lá cây sẽ được bón phân”.

thai binh vuon dao minh tan vao mua tuot la hinh 5

Nhiều cây đào bị gãy đổ, ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. (Ảnh: Xuân Thành)

Nghề trồng đào thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tuy nhiên, nếu có kỹ năng tuốt lá vẫn có thể thành công. Thời tiết và bàn tay con người là yếu tố tác động để giúp cho hoa nở. Năm nay, nhiều hộ ở xã Minh Tân số lượng gốc đào giảm từ 100-200 gốc do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi khiến cây bị gãy đổ và ngập úng, thiệt hại từ 30-40%.

Mặc dù mới chỉ đang trong công đoạn tuốt lá nhưng nhiều gốc đào đã được nhiều người đặt thuê, mua để chơi Tết. Giá thuê một cây đào tại đây khoảng 1 triệu - 2 triệu đồng/cây. Nếu bán thì giá thành lên tới cả chục triệu đồng tùy thuộc vào kích cỡ, thế cây và hoa nở nhiều hay ít.

Bài và ảnh: Xuân Thành

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: