Thái Lan dùng container lạnh bảo quản người tử vong do COVID-19

(CLO) Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan đã dùng container lạnh để cất giữ các ca thi thể khi số ca tử vong do COVID-19 tăng vọt, biện pháp từng được sử dụng trong trận sóng thần kinh hoàng năm 2004.
Nhân viên y tế đưa thi thể người tử vong do COVID-19 vào container lạnh để bảo quản - Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế đưa thi thể người tử vong do COVID-19 vào container lạnh để bảo quản - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thái Lan cấm đưa 'thông điệp giả’ về COVID-19, xử phạt người vi phạm

Các bệnh viện ở Thái Lan thiếu giường do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Thái Lan chuẩn bị mở bệnh viện dã chiến ở sân vận động

Thái Lan hôm thứ Bảy (31/7) ghi nhận kỷ lục khép khi số ca nhiễm COVID-19 tăng lên cao nhất tử đầu đại dịch với 18.912 trường hợp mắc mới hàng ngày và 178 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm cộng dồn lên 597.287 và 4.857 ca tử vong.

Kỷ lục ca nhiễm và ca tử vong theo ngày trước đó của Thái Lan lần lượt là 17.669 và 165 ca, đều được ghi nhận hôm 29/7.

Tại Bệnh viện Đại học Thammasat gần thủ đô Bangkok, một nhà xác 10 tủ đông thường xử lý tới 7 ca khám nghiệm tử thi mỗi ngày. Nhưng đợt đại dịch virus Corona mới nhất khiến nhà xác hiện phải đối phó với tình trạng có hơn 10 thi thể mỗi ngày.

"Không có đủ chỗ, vì vậy chúng tôi đã mua hai container để lưu trữ thi thể", Pharuhat Tor-udom, giám đốc bệnh viện, nói và cho biết thêm, mỗi thùng có giá khoảng 250.000 baht (7.601 USD).

Ông cho biết, gần 20% thi thể không xác định được nguyên nhân tử vong sau đó có kết quả dương tính với COVID-19, khiến nhà xác và nhân viên y tế choáng ngợp.

Các bệnh viện tại Thái Lan đang trong tình trạng quá tải khi số ca nhiễm và ca tử vong đều tăng vọt - Ảnh: Reuters

Các bệnh viện tại Thái Lan đang trong tình trạng quá tải khi số ca nhiễm và ca tử vong đều tăng vọt - Ảnh: Reuters

"Trong trận sóng thần, chúng tôi đã sử dụng các thùng chứa để chứa các thi thể chờ được khám nghiệm tử thi để xác định danh tính. Nhưng chúng tôi chưa phải làm điều đó (một lần nữa) cho đến bây giờ", Pharuhat nói.

Ông nói, có một số thi thể được giữ trong một thùng chứa vào thứ Bảy (31/7), đang chờ người thân của họ đến lấy.

"Điều khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng đau buồn là chúng tôi đã không thể giúp đỡ những người đã chết vì không được điều trị y tế", ông nói thêm.

Các bệnh viện ở Bangkok và các tỉnh lân cận đang hoạt động hết công suất do tình trạng nhiễm trùng tăng vọt.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho rằng nước này có thể giữ số ca tử vong theo ngày không lên tới mức 200 ca là nhờ tăng tốc tiêm chủng và áp dụng phong tỏa mạnh.

Bác sĩ Opas Karnkawinpong, tổng giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC), cho biết mô hình tính toán mới nhất cho thấy nếu không áp dụng các biện pháp hạn chế khắt khe như hiện nay, Thái Lan sẽ chứng kiến số ca nhiễm mới hằng ngày vượt mốc 40.000 ca vào ngày 14-9 và số ca tử vong vượt mốc 500 ca/ngày vào ngày 28/9.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: