Thái Lan triển khai Robot tại bệnh viện dã chiến

Thứ sáu, 25/06/2021 17:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bệnh viện Budsarakam dành cho bệnh nhân Covid-19 tại Impact Muang Thong Thani của Nonthaburi hiện đang chào đón 3 robot chăm sóc y để phục vụ đội ngũ y tế và bệnh nhân tại bệnh viện.

Các robot EOD được triển khai trong bệnh viện ở Thái Lan. Ảnh: BKP

Các robot EOD được triển khai trong bệnh viện ở Thái Lan. Ảnh: BKP

Bài liên quan

Các Robot được phát triển bởi một nhóm kỹ sư quân sự, những người bày tỏ mong muốn được trở thành một phần trong sứ mệnh chống lại căn bệnh này của đất nước.

D-EMPIR CARE được thiết kế để giảm sự tiếp xúc giữa người với người trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Robot được trang bị màn hình và camera webcam để giao tiếp giữa nhân viên y tế và bệnh nhân.

Chuyển động của robot cùng với micrô và bộ khuếch đại được điều khiển qua tay cầm. Có ba khay để đựng thực phẩm và dụng cụ y tế, có thể chịu trọng lượng 20 kg. Robot này có thể hoạt động trong hai giờ đồng hồ.

Cô Watcharee Jornjumrus, giám đốc nghiên cứu và phát triển robot xử lý vật liệu nổ (EOD) tại Viện Công nghệ Quốc phòng, cho biết viện này có kinh nghiệm phát triển robot EOD cho các hoạt động quân sự ở miền Nam.

Robot được thiết kế để có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề và được làm bằng vật liệu có thể đảm bảo khả năng chống chịu tốt.

"Điều kiện ở đây khá trơn tru, so với địa hình ở sâu phía Nam. Hệ thống liên lạc 5G cũng cho phép chúng hoạt động trơn tru", cô nói.

Cô cho biết trước đây viện cũng đã đưa robot chăm sóc y tế đến các bệnh viện dã chiến thuộc Bệnh viện Phramongkutklao và nhóm nghiên cứu đã nhận được phản hồi tốt.

"Viện tin rằng công nghệ và đổi mới có thể giảm gánh nặng cho nhân viên y tế và tăng cường an toàn tại nơi làm việc. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh robot EOD cho lĩnh vực y tế", cô nói thêm.

"Sẽ tốn rất nhiều tiền nếu chúng tôi phải tạo ra một robot mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ đơn giản là điều chỉnh những thứ chúng tôi có để phục vụ nhân viên y tế. Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ đội ngũ y tế trong cuộc khủng hoảng đại dịch", cô cho hay.

Viện Công nghệ Quốc phòng đã phát triển 10 robot EOD giúp bảo vệ các quân nhân ở miền Nam. Robot EOD được phát triển bởi nhóm kỹ sư quân sự Thái Lan nhằm giảm sự phụ thuộc vào các robot nhập khẩu.

Đây không phải là lần đầu tiên đối tác quân sự của Bộ Y tế đề nghị giúp đỡ. Bệnh viện Budsarakam, nơi robot đang hoạt động, được thành lập bởi một nhóm quân đội, những người đã chuẩn bị hơn 1.000 giường cho bệnh nhân. Hàng trăm binh sĩ đã làm việc cùng nhau để xếp giường trong một ngày.

Bệnh viện này khai trương ngày 14/5 với 1.083 giường bệnh và mở rộng vào ngày 28/5 với 1.078 giường bệnh. Bệnh viện đã tiếp nhận 1.706 trường hợp tính đến ngày 7/6, với 928 bệnh nhân hiện đã bình phục.

Nhân viên y tế của 60 bệnh viện trên toàn quốc đang làm việc tại bệnh viện trong hai tuần một lần. Các bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân qua đường dẫn video và đọc phim X-quang qua máy tính. Bất kỳ bệnh nhân nào phát triển tình trạng nặng sẽ được chuyển đến bệnh viện chính quy.

Ông Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết Bệnh viện Budsarakam sẽ là hình mẫu để đối phó với những đợt bùng phát như vậy trong tương lai.

"Chúng tôi hy vọng sẽ không phải tăng giường tại bệnh viện. Bệnh viện Budsarakam sẽ hy vọng là điểm cuối cùng. Nhiều người đang được tiêm vắc xin để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan", ông nói.

Số ca nhiễm mới tại Thái Lan ổn định với hơn 2.000 ca mỗi ngày trong tháng qua, với hy vọng số ca nhiễm mới sẽ giảm sau khi đợt triển khai tiêm chủng được mở rộng với nhiều người hơn.

Chính phủ có kế hoạch hoàn thành tiêm mũi vắc-xin đầu tiên cho 70% dân số vào cuối tháng 9. Trong tháng này, ông Anutin hy vọng ít nhất sáu triệu liều vắc xin, cả từ AstraZeneca và Sinovac, sẽ được sử dụng.

Bangkok, với số lượng người nhiễm bệnh lớn nhất, dự kiến ​​sẽ tiêm cho 5 triệu người vào tháng tới.

Quốc Thiên

Tags:
Nga

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h