Thái Nguyên: Hàng nghìn sinh viên dọn bùn, tuyên truyền phòng dịch sau lũ

(CLO) Ngay trong sáng 11/10, hàng nghìn sinh viên tại Thái Nguyên đã khẩn trương ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau đợt mưa lũ gây ngập úng và thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh.

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, các khu vực tại xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang chìm trong cảnh bùn đất và rác thải ngổn ngang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỷ đồng.

z7103535752871_220d978711b2ddde6b29eb951f0fd6cc.jpg
Bên cạnh việc hỗ trợ dọn dẹp môi trường, các đoàn viên, sinh viên cũng tuyên truyền đến người dân về giữ gìn vệ sinh sau bão lũ, phòng tránh dịch bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng đoàn viên, sinh viên các trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên đã nhanh chóng phát động chiến dịch tình nguyện với tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tích cực thu gom bùn đất, dùng xẻng và chổi để làm sạch các tuyến đường, đồng thời khơi thông dòng chảy tại các cống rãnh bị tắc nghẽn. Hoạt động này không chỉ giúp môi trường sạch sẽ hơn mà còn ngăn chặn nguy cơ ngập úng cục bộ nếu mưa lớn tiếp diễn.

Em Lầu A Pó, sinh viên tình nguyện chia sẻ về động lực tham gia: "Chứng kiến cảnh người dân phải sống trong cảnh ngập lụt, đường phố bùn đất ngổn ngang, chúng em không thể đứng ngoài. Tham gia dọn dẹp, giúp đỡ bà con là điều em cảm thấy rất ý nghĩa và tự hào".

Dù công việc ngoài trời mệt mỏi, các sinh viên đều thể hiện sự quyết tâm. Em Nguyễn Minh Hậu cho biết: “Dù khá mệt sau một ngày làm việc, nhưng chúng em rất vui vì đã góp một phần nhỏ công sức giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

z7103535779406_44f9c6fc3a43c95d9cdbf679f2d00ef0.jpg
z7103535763454_1a4ca3119eab3fbd4db2bdebbfe3ffd5.jpg
Gần 1.000 sinh viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các điểm ngập lụt.

TS Nguyễn Quang Đông, Phó phòng Tổ chức Hành chính Trường Đại học Y – Dược cho biết, trong đợt ra quân này nhà trường có hơn 1.000 sinh viên tham gia không chỉ hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh mà còn tham gia vào các hoạt động chuyên môn, y tế dự phòng.

Sinh viên Y Dược đã hỗ trợ công tác tiêm chủng, phát suất ăn tại các điểm ngập lụt và đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng đến người dân về việc giữ gìn vệ sinh sau bão lũ, chủ động phòng tránh các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao. Hoạt động này thể hiện rõ vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ y tế tương lai trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

TS Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động: "Hoạt động tình nguyện lần này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái mà còn lan tỏa thông điệp Tuổi trẻ Thái Nguyên vì cộng đồng, sẵn sàng cống hiến, hành động vì nhân dân".

Theo TS Hiếu, đây cũng là dịp quan trọng để sinh viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương sau thiên tai.

Bên cạnh công tác dọn dẹp, các đoàn viên, sinh viên còn tích cực lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin và tinh thần lạc quan cho người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

*Còn tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, ngay khi nước rút, nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia dọn dẹp. Các phòng học, hành lang, bãi gửi xe đều được khử khuẩn, hệ thống điện – nước kiểm tra kỹ lưỡng.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết: “Chúng tôi đặt an toàn sinh viên lên hàng đầu. Việc học chỉ được nối lại khi mọi điều kiện đảm bảo tuyệt đối”.

z7099127940032_3b66bd3a4e1d4773a8ca95ca09884a44.jpg
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm dọn dẹp ký túc xá ngay sau khi nước bắt đầu rút.

PGS.TS Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nói thêm: “Nếu thời tiết thuận lợi, vài ngày tới sinh viên sẽ quay lại lớp. Mục tiêu là sớm ổn định nếp sống, không để bão làm gián đoạn việc học”.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: