Thái Nguyên: Hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho hơn 27 nghìn đoàn viên, người lao động

(CLO) Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, ngay từ cuối năm 2025, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động xa quê, người bị ảnh hưởng bởi biến động việc làm.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã bố trí gần 12 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn, đồng thời tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để trực tiếp chăm lo cho trên 27.400 đoàn viên, người lao động.

thái nguyên
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTN.

Nguồn kinh phí này được sử dụng cho nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết, thăm hỏi tại doanh nghiệp và khu nhà trọ công nhân, tổ chức các chương trình văn hóa - tinh thần trong dịp xuân mới. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, tạo thêm điều kiện để người lao động có một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết năm nay là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2026. Chương trình được tổ chức tại ba địa điểm gồm: Siêu thị GO! Thái Nguyên, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên và Phố đi bộ Sông Cầu, tạo không gian mua sắm, vui chơi thuận tiện cho đông đảo đoàn viên, người lao động.

Ngày 31/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên, chương trình “Chợ Tết Công đoàn” 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí rộn ràng, đầm ấm.

Tại chương trình, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những phần quà ý nghĩa này không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với người lao động dịp cuối năm.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2025.

hoat.jpg
Hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian mang đậm không khí Tết được tổ chức tại Chương trình 'Chợ Tết Công đoàn' năm 2026. Ảnh: BTN

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động hưởng ứng “Chợ Tết Công đoàn” diễn ra sôi nổi trong hai ngày 31/1 và 1/2. Người lao động được tham quan, mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, sử dụng thẻ và voucher hỗ trợ do công đoàn phát hành. Cùng với đó là các chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Tết cổ truyền như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu…, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết.

Những hoạt động thiết thực trên không chỉ giúp đoàn viên giảm bớt khó khăn trong dịp Tết mà còn góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tạo sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Qua đó khẳng định rõ vai trò của Công đoàn Thái Nguyên là điểm tựa tin cậy, luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, chương trình chăm lo Tết năm 2026 của các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho hàng chục nghìn người lao động.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: