Tham chiến nhiều mặt trận, quân đội Israel bắt đầu kiệt sức và thiếu hụt lực lượng

(CLO) Hơn một năm sau cuộc chiến ở Gaza, lực lượng Israel đã bắt đầu kiệt sức và thiếu quân, nhất là sau khi mở mặt trận trên bộ ở Lebanon cũng như giao tranh cả với Iran, ở Bờ Tây và Syria.

Theo quân đội Israel, khoảng 300.000 quân dự bị đã được triệu tập kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra ở Gaza vào ngày 7/10 năm ngoái, trong đó 18% là nam giới trên 40 tuổi và đáng lẽ phải được miễn trừ.

Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với cả nam và nữ Israel từ 18 tuổi, nhưng có một số trường hợp được miễn trừ.

Kể từ khi Israel tiến hành tấn công trên bộ ở Gaza vào ngày 27/10 năm ngoái, họ đã mất 367 binh sĩ trong chiến dịch này, trong khi 37 người đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ tại đây vào ngày 30/9.

Thời gian nghĩa vụ của lính dự bị đã được kéo dài. "Chúng ta đang chết chìm", lính dự bị Ariel Seri-Levy chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội được chia sẻ hàng nghìn lần. Anh cho biết mình đã được triệu tập 4 lần kể từ vụ tấn công ngày 7/10/2023. "Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến này vì chúng ta đã hết lính", anh nói.

Một quân nhân dự bị khác và là cha của hai đứa trẻ cho biết: "Ngoài sự mệt mỏi và kiệt quệ về mặt tinh thần, tôi còn bị mất việc".

Nhiều lao động tự do đã phải đóng cửa hàng vì xung đột, ngay cả khi chính phủ đảm bảo thu nhập tối thiểu cho quân dự bị. "Tập thể vẫn quan trọng hơn cá nhân nhưng cái giá phải trả lại quá lớn đối với gia đình tôi", người lính dự bị này cho biết, đồng thời nói thêm rằng anh đã ở lại Gaza gần 6 tháng trong năm nay.

Cuộc chiến đã gây ra tranh cãi về việc bắt buộc những người Do Thái cực đoan nhập ngũ, nhiều người trong số họ được miễn nghĩa vụ quân sự.

Theo Viện Dân chủ Israel (IDI), những người Do Thái cực đoan chiếm 14% dân số Do Thái của Israel. Theo quân đội, khoảng 66.000 người trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự được miễn trừ.

Khoảng 2.000 người vợ của những người lính dự bị đã ký một bức thư ngỏ yêu cầu "giảm bớt gánh nặng cho những người đang phục vụ".

Ông David Zenou, một giáo sĩ Do Thái 52 tuổi đã chiến đấu 250 ngày trong năm nay, bao gồm nhiều tuần ở Lebanon, cho biết: "Được phục vụ đất nước là một vinh dự và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó chừng nào còn có thể".

"Trên hết, chúng ta đừng quên rằng đây là chiến tranh và chúng ta đang thiếu binh lính", người cha của 7 đứa con và ông của 6 đứa cháu cho biết.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: