Thủ tướng Lebanon cho biết có thể đồng ý ngừng bắn với Israel trong vài ngày tới

Tài liệu này, theo đài Kan thông tin là bản đề xuất do Washington soạn thảo, nêu rõ Israel sẽ rút quân khỏi Lebanon trong tuần đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày. 

Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati cho biết ông không tin rằng thỏa thuận sẽ khả thi cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào thứ Ba. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Amos Hochstein, ông đã lạc quan hơn khi Hochstein cho biết có thể đạt được thỏa thuận trước ngày 5 tháng 11. “Chúng tôi đang làm mọi cách có thể và nên duy trì hy vọng rằng trong vài giờ hoặc ngày tới, chúng tôi sẽ có một lệnh ngừng bắn”, ông Mikati nói với đài Al Jadeed của Lebanon.

Hezbollah chưa bình luận về bản dự thảo thỏa thuận ngừng bắn bị rò rỉ. Nhưng lãnh đạo mới của Hezbollah Naim Qassem nói rằng nhóm sẽ chấp nhận ngừng bắn nếu Israel muốn dừng cuộc chiến, tuy nhiên Israel vẫn chưa đưa ra đề xuất nào có thể xem xét.

Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công ở Lebanon vào thứ Tư, với việc không quân Israel tấn công thành phố Baalbek cùng các ngôi làng lân cận ở phía đông. Hàng chục nghìn người Lebanon đã phải sơ tán, trong đó nhiều người trước đó đã trú ẩn tại Baalbek. Bộ Y tế Lebanon cho biết có 19 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel tại hai thị trấn thuộc khu vực này.

Quân đội Israel cũng cho biết đã tấn công các kho nhiên liệu của Hezbollah ở vùng thung lũng Bekaa, và Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại quan điểm rằng Washington ủng hộ quyền của Israel trong việc nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah, nhưng phải tránh đe dọa dân thường và di tích văn hóa quan trọng.

Thủ tướng Mikati cho biết Lebanon sẵn sàng thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc, được thông qua năm 2006 nhằm giải giáp khu vực miền nam Lebanon và thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Cỡ chữ bài viết: