Thảm kịch tàu điện tại Milan, hàng chục người thương vong
Cao Phong (theo Xinhua, SKY)
(CLO) Ngày 27/2, một chiếc tàu điện bất ngờ trật bánh khỏi đường ray và đâm thẳng vào một tòa nhà, khiến hai người thiệt mạng và 49 người khác bị thương tại thành phố Milan, Ý.
Theo các đoạn video ghi lại, tuyến tàu số 9 đáng lẽ phải tiếp tục đi thẳng dọc theo đại lộ trung tâm Vittorio Veneto, nhưng nó đã đột ngột chuyển hướng tại một điểm giao cắt vốn dành cho một tuyến tàu khác.
Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và hàng chục xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu và quấn chăn nhiệt cho những người sống sót giữa khung cảnh đổ nát.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Thị trưởng thành phố Milan, ông Beppe Sala, cho rằng "sai sót của con người là nguyên nhân" dẫn đến vụ việc đau lòng này khi người lái tàu dường như đã không chuyển hướng đường ray để tàu tiếp tục đi thẳng. Theo thông tin từ ông Sala, trong số hai nạn nhân thiệt mạng, một hành khách đã tử vong ngay trên tàu và người còn lại tử vong trên phố.
Rất may mắn là ngoài hai trường hợp tử vong, những người bị thương khác hiện không có ai ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Ông Beppe Sala mô tả người lái tàu là một nhân viên giàu kinh nghiệm và mới chỉ bắt đầu ca làm việc của mình được khoảng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý được ông Sala tiết lộ là người lái tàu đã bỏ qua một trạm dừng ngay trước khi vụ va chạm xảy ra. Hiện tại, người lái tàu đang được điều trị tại bệnh viện và sẽ sớm bị triệu tập để thẩm vấn về vụ việc.
Phía công ty vận tải công cộng Milan (ATM) tuyên bố họ đang tích cực "hợp tác chặt chẽ với các công tố viên để xác định chính xác nguyên nhân và diễn biến của vụ việc".
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi thành phố đang tổ chức các buổi trình diễn thời trang theo mùa và nằm trong giai đoạn chuyển tiếp giữa việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympics).
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.