Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 8 đạt 16,96 độ C, xấp xỉ mức cao kỷ lục từng ghi nhận vào tháng 7/2023. Do chênh lệch nằm trong phạm vi sai số của phép đo, hai tháng được xem là gần như ngang nhau về mức nhiệt.
Theo Copernicus, nhiệt độ toàn cầu trong tháng 8 cao hơn khoảng 1,65 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Con số này vượt ngưỡng 1,5 độ C được đề cập trong Thỏa thuận Paris năm 2015.
Dữ liệu của cơ quan khí hậu châu Âu cho thấy tám tháng nóng nhất từng được ghi nhận đều diễn ra kể từ tháng 7/2023 cho đến nay, phản ánh xu hướng gia tăng rõ rệt của nhiệt độ toàn cầu.
Không chỉ nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu trong tháng 8 cũng ở mức đặc biệt cao.
Theo Copernicus, nhiệt độ trung bình hàng tháng của các đại dương trong tháng 8 ngang với kỷ lục được thiết lập vào tháng 3/2024. Ngày 22/8 cũng trở thành ngày có nhiệt độ trung bình trên các vùng biển toàn cầu cao nhất từng được ghi nhận.
Nhà khoa học khí hậu cho rằng việc các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ là tín hiệu rõ ràng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra ngày càng mạnh.
Đáng chú ý, tháng 8 thường không phải là tháng nóng nhất trong năm trên quy mô toàn cầu, khiến việc tháng này đạt mức nhiệt kỷ lục càng thu hút sự chú ý của giới khoa học.
Các chuyên gia cho rằng El Nino góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc con người đốt than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.
Theo Copernicus, El Nino thông thường có thể làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm khoảng 0,1-0,2 độ C, trong khi phần lớn mức tăng dài hạn đến từ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Các nhà khoa học cảnh báo El Nino hiện nay có thể tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, cháy rừng, bão và lũ lụt cũng được dự báo gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng.