Tháng đầu tiên trong năm tăng giá của dầu thô

(CLO) So với phiên trước, giá dầu Brent hiện tăng 1,3%, lên 75,3 USD/thùng. Đồng thời, đầu thô Mỹ WTI tăng 1,1%, lên 70,6 USD/thùng.

Tính chung từ đầu tháng, cả hai loại dầu đều đã tăng hơn 2%. Đây là tháng tăng đầu tiên của Brent và tháng tăng thứ hai của WTI trong năm nay.

thang dau tien trong nam tang gia cua dau tho hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Trong vài phiên gần đây, giá dầu tăng đáng kể trong khi thị trường lo ngại nguồn cung giảm sút. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vài ngày trước nhận định tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm 9,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/6. Con số này vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 1,8 triệu thùng.

Bên cạnh đó, hôm 29/6, tăng trưởng GDP của Mỹ quý I/2023 lại được điều chỉnh lên 2%, từ 1,3% trước đó.

"Mức điều chỉnh khá lớn, khiến bức tranh kinh tế Mỹ thêm sáng sủa, đồng thời xoa dịu nỗi lo suy thoái, ít nhất là hiện tại", Yeap Jun Rong, nhà phân tích thị trường tại hãng dịch vụ tài chính IG nhận định.

Số liệu GDP và dự trữ dầu thô Mỹ lại được công bố đúng thời điểm Arab Saudi tháng sau sẽ giảm sản xuất thêm 1 triệu thùng dầu một ngày. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cũng vẫn đang thực hiện thỏa thuận giảm sản xuất, kéo dài sang năm sau.

Theo dữ liệu của hãng dịch vụ dữ liệu Refinitiv, xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga qua các cảng Primorsk, Ust-Luga và Novorossiisk sẽ giảm còn 1,9 triệu thùng một ngày trong tháng 7. Con số này trong tháng 6 là 2,3 triệu thùng. Việc này có thể càng siết nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Dù vậy, đà tăng của dầu thô hôm 1/7 bị hạn chế bởi các số liệu kinh tế kém lạc quan từ Trung Quốc và lo ngại lãi suất tăng. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã co lại tháng thứ ba liên tiếp, dù tốc độ giảm đã chậm lại. Việc này khớp với dự báo của giới phân tích.

Trong khi đó, tại diễn đàn ở Sintra (Bồ Đào Nha) hôm 28/6, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đều ra tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi để ghìm cương lạm phát. Lãi suất tăng có thể khiến giá dầu đi xuống, do làm giảm nhu cầu dầu phục vụ các hoạt động kinh tế.

Đầu tháng 6, giá dầu Brent được dự báo sẽ ở mức trung bình 83 USD/thùng trong năm 2023, giảm 18% so với năm 2022 và tiếp tục giảm xuống 78 USD/thùng vào năm 2024 do tồn kho dầu toàn cầu tăng lên, gây áp lực giảm đối với giá dầu thô.

Điệp Nguyễn (Theo Reuters)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: