Thanh Hóa: 31 trẻ tử vong do tai nạn

(CLO) Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, từ đầu năm đến ngày 15/6, đã xảy ra 26 vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với 31 trẻ em.

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước đối với trẻ em.

thanh hoa 31 tre tu vong do tai nan hinh 1

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm nam sinh bị đuối nước trên sông Mã

Theo số liệu tổng hợp, từ đầu năm đến ngày 15/6, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 26 vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với 31 trẻ em.

Trong đó, có 17 vụ tai nạn đuối nước gây tử vong 20 trẻ em; 5 vụ tai nạn giao thông gây tử vong 6 trẻ em; 4 vụ tai nạn, thương tích khác (như cháy nhà, ngã xe đạp, điện giật do sạc điện thoại) gây tử vong 5 trẻ em.

Thực tế cho thấy tai nạn đuối nước là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới số trẻ em tử vong lớn. Đáng lưu ý, có những vụ tai nạn đuối nước làm tử vong nhiều trẻ em cùng lúc như tại Thị xã Nghi Sơn hồi trung tuần tháng 4 xảy ra vụ tai nạn đuối nước khi tắm biển khiến 2 trẻ em tử vong; đến đầu tháng 6 vừa qua lại xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển làm 3 trẻ em tử vong.

Theo Sở này giải thích, nguyên nhân chủ yếu để xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến nhiều trẻ em tử vong là do chính quyền cấp cơ sở tại một số địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em chưa đạt hiệu quả cao; môi trường sống xung quanh trẻ em vẫn còn nhiều yếu tố chưa đảm bảo an toàn, tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em; nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em chưa đầy đủ; một số gia đình thiếu sự quan tâm, giám sát trẻ em, để trẻ em đi lại hoặc xuống môi trường nước khi chưa biết bơi…

Trước thực trạng trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện ngoài thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em thì cần tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng đó, đề nghị cơ quan chức năng khi có vụ tai nạn xảy ra đối với trẻ em thì cần xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

Cũng theo Sở này, để hạn chế các vụ tai nạn, thương tích xảy ra đối với trẻ em thì các cấp chính quyền cần tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các tổ chức và gia đình trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo về các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để nhiều người dân được tiếp cận thông tin.

Đối với các đơn vị thi công các công trình xây dựng, giao thông, đơn vị quản lý các hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy nông cần thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em khi đi qua khu vực đang thi công. Các công trình xây dựng đã hoàn thiện thì phải san lấp các hố sâu đã được đào phục vụ trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè để hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: