Thanh Hóa: Cán bộ Sở Giao thông vận tải bị truy tố về tội đánh bạc

(CLO) Sáng ngày 24/7, thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa nhận được thông báo từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc về việc Đảng viên vi phạm pháp luật và có hình thức xử lý.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc truy tố các bị can tội

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc truy tố các bị can tội "Đánh bạc"

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS) nhân dân huyện Vĩnh Lộc cho biết, vào khoảng 12 giờ, ngày 01/05/2019, các đối tượng gồm Trịnh Văn Sơn, SN 1982, ở 47 Tôn Quang Phiệt, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa; Lê Văn Hải, SN 1984, ở xóm QL 217, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Trịnh Văn Trung, SN 1982, ở xóm 9, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Phạm Văn Cường, SN 1983, trú tại xóm 7, xã Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc; Trịnh Hữu Cường, SN 1982, ở xóm 5, xã Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc; Trịnh Văn Lưu, SN 1982, ở xóm Giữ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội có đi liên hoan lớp tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi đi liên hoan lớp, các đối tượng trên rủ nhau về nhà Lê Văn Hải ngồi uống nước. Tại đây, Trịnh Văn Trung nảy sinh ý định rủ mọi người đánh bạc thì cả nhóm đồng ý chơi dưới hình thức đánh liêng bằng bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày (01/05/2019) thì lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây và 23.900.000 đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đều khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đã tạm giam các đối tượng trên từ ngày 1/5 và đến ngày 3/5/2019 thì thay đổi biện pháp giam giữ bằng biện pháp cho các đối tượng trên được tại ngoại, áp dụng biện  pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

Căn cứ vào kết quả điều tra, VKS ND huyện Vĩnh Lộc đã quyết định truy tố các đối tượng gồm: Trịnh Văn Trung, Phạm Mạnh Cường, Trịnh Hữu Cường, Trịnh Văn Lưu, Trịnh Văn Sơn và Lê Văn Hải phạm tội "Đánh bạc", được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Sáng ngày 24/7, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết: "VKS đã có văn bản gửi sang Sở GTVT về việc cán Bộ của Sở bị truy tố về tội "đánh bạc" cán bộ này tên là Trịnh Văn Sơn công tác tại Ban quản lý dự án, quan điểm của Sở việc này thì phải xử lý theo quy định, đương nhiên là phải nghỉ việc. Đây là cán bộ bình thường, trường hợp này là về quê, làm giỗ làm chạp rồi đánh bài bạc bị bắt"

Việc một số cán bộ vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc lâu nay tại Thanh Hóa là rất ít. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục tránh trường hợp như vụ việc trước đó vào năm 2014, TAND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử vụ án "Đánh bạc" có nhiều đối tượng bị truy tố. Trong số đó, có đối tượng Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân cũng bị truy tố, đưa ra xét xử. Thay vì phạt tù, Tuấn cùng đồng bọn chỉ bị Hội đồng xét xử TAND huyện Thường Xuân áp dụng hình phạt với mức phạt là 20.000.000 đồng. Lâm Anh Tuấn cũng không bị đuổi việc và cuối năm 2016, sau khi hết án tích, ông Lâm Anh Tuấn lại được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng Phòng giáo dục huyện Thường Xuân.

Quang Minh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: