Thanh Hoá: Cần làm rõ sự việc hai cây sưa tại khu Bảo tàng huyện Hoằng Hoá bị đốn hạ

(CLO) Hai cây sưa tại khu Bảo tàng huyện Hoằng Hoá bị đốn hạ và đang trên đường đem đi bán thì bị phát hiện và tạm giữ.
Một phần nhánh cây sưa (được cho là sưa đỏ) đang còn sót lại tại hiện trường

Một phần nhánh cây sưa (được cho là sưa đỏ) đang còn sót lại tại hiện trường

Theo thông tin PV báo Nhà báo & Công luận (NB&CL) nhận được, trong những ngày sau Tết Nguyên đán năm 2020, quản lý khu Bảo tàng huyện Hoằng Hoá đã tự ý đốn hạ 2 cây sưa gần trăm tuổi rồi đem đi bán mà không xin phép cấp trên, cũng không thông qua đấu giá...

Để làm rõ sự việc, ngày 13/2, PV báo NB&CL đã tới hiện trường để ghi nhận cho thấy, phía trong khuôn viên Bảo tàng huyện Hoằng Hoá có rất nhiều cành, nhánh sưa đang vứt ngổn ngang, bên cạnh là hai hố sâu có đường kính gần hai mét.

Theo một số người dân địa phương, hai hố sâu đó là phần gốc, rễ của cây sưa cũng đã được các đối tượng dùng máy móc đào bới để đem bán, chỉ còn lại cành nhánh. Đây là loài sưa đỏ thuộc diện quý hiếm cấm khai thác, buôn bán.

Nhiều nhánh, cành của 2 cây sưa đang còn sót lại tại hiện trường trong khuôn viên Bảo tàng huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Nhiều nhánh, cành của 2 cây sưa đang còn sót lại tại hiện trường trong khuôn viên Bảo tàng huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Được biết, hai cây sưa này có từ trước khi xây dựng khu Bảo tàng huyện Hoằng Hoá, mốc thời gian cũng trên 50 năm. Các cây sưa trên vẫn đang sống bình thường, cành lá xum xêu và được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vì đây là thuộc loại cây gỗ quý, hiếm cấm khai thác.

Để làm rõ vấn đề trên phóng viên đã liên lạc với ông Phạm Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm văn hoá huyện Hoằng Hoá, thật bất ngờ, ông Nam cho biết, "Đây là hai cây sưa "nhỏ téo teo", chỉ to bằng cổ chân và đã được Phòng Tài chính tổ chức bán. Số tiền bán được và bán cho ai thì đến thời điểm hiện tại ông Nam cũng không biết... vì không quan tâm. Đề nghị phóng viên muốn biết thêm thông tin thì hỏi ông Duy Phòng tài chính."

Làm rõ thêm sự việc, phóng viên trong vai doanh nghiệp liên hệ với ông Lê Trọng Trường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá để mua hai cây sưa thì được biết, hai cây này đã bị chặt và được vứt ở trong kho đang thanh lý gỗ. Ông Trường cũng không biết đã được bán hay chưa, đề nghị liên hệ với ông Hoàng Văn Duy - Phòng Tài chính.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Hoàng Văn Duy hiện là Phó phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Hoằng Hoá, ông Duy cho biết, "Hai cây sưa nói trên đã được bán từ hôm mùng 10 Tết Âm lịch cho một hộ kinh doanh cá thể với giá 52.500.000 đồng, bán theo giá niêm yết. Hồ sơ này do chuyên viên làm".

Theo người dân nơi đây cho biết, 2 cây sưa này đã từng có đầu nậu đến định giá vài trăm triệu ở thời gian gần đây

Theo người dân nơi đây cho biết, 2 cây sưa này đã từng có đầu nậu đến định giá vài trăm triệu ở thời gian gần đây

Nhìn nhận về vụ việc, một cán bộ Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sưa là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam, cấm khai thác vì mục đích thương mại từ năm 1994. Đây là loại gỗ chịu mưa nắng tốt. Hai cây gỗ Sưa trên gỗ có màu đỏ, vàng, vân rất đẹp, đây là loại Sưa đỏ.

Nếu đơn vị họ muốn khai thác thì phải có báo cáo hay tờ trình về lý do khai thác. Khi đầy đủ các hồ sơ pháp lý thì họ mới được khai thác. Còn khi đã khai thác xong thì phải có hội đồng định giá về tài sản đó, rồi có đấu giá thì cũng phải thông báo. Vì đây là tài sản công chứ không phải của cá nhân ai cả”- vị cán bộ Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Xác nhận với phóng viên, ông Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện uỷ Hoằng Hoá cho biết: “Đúng là có hai cây sưa ở Bảo tàng huyện Hoằng Hoá vừa rồi anh em nó mang đi bán, nhưng bị phát hiện ra và đang tạm giữ ở Uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hoá”.

Trước sự việc này dư luận địa phương hiện rất bức xúc, cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tại Bảo tàng huyện Hoằng Hoá. Nhất là những cán bộ được giao trách nhiệm trông giữ tài sản công lại lợi dụng điều đó để thực hành những hành vi trái với quy định của pháp luật. Đặc biệt là làm rõ trách nhiệm củ lãnh đạo Bảo tàng huyện Hoằng Hóa khi được hỏi về thực trạng lại không hay biết, điều này cho thấy có việc buông lỏng quản lý và nhiều dấu hiệu bất thường cần được làm rõ.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quang Trần

Xem thêm

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: