Thanh Hoá: Cưỡng chế thu hồi đất phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam

(CLO) Ngày 30/6, tin từ UBND huyện Nông Cống (Thanh Hoá) cho biết, Ban cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Ngân (xã Yên Mỹ) do không hợp tác nhận bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.
Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế công trình trên đất bị thu hồi của gia đình ông Hoàng Văn Ngân. Ảnh: BTH

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế công trình trên đất bị thu hồi của gia đình ông Hoàng Văn Ngân. Ảnh: BTH

Theo báo cáo của UBND huyện Nông Cống, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đi qua 16 xã, thị trấn với tổng chiều dài là 35.232m, trong đó, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 là 1.607m, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn là 33.625m, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.828 hộ. Trong đó, số hộ bị ảnh hưởng đất ở và đất khác là 639 hộ, đến ngày 15/5/2021 đã chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) được 637 hộ.

Đối với địa bàn xã Yên Mỹ có 90 hộ bị ảnh hưởng đất ở và đất khác đến nay đã có 89/90 hộ nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng còn lại hộ gia đình ông Hoàng Văn Ngân chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và không chấp hành Quyết định thu hồi đất số 887/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Nông Cống, diện tích thu hồi 1.296,5 m 2 tại 02 thửa. Vì vậy UBND huyện Nông Cống đã hoàn thiện hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Tổng số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Ngân tại các Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 12/4/2021, số 1661/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện Nông Cống là 1.851.456.000 đồng.

Hội đồng bồi thường GPMB đã thông báo chi trả tiền, cũng như tổ chức vận động, tuyên truyền  nhiều lần nhưng gia đình ông Hoàng Văn Ngân không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng và có đề nghị được đền bù đất vườn, ao bằng giá đất ở (không quá 5 lần hạn mức đất ở) do thửa đất có nguồn gốc hình thành trước ngày 18/12/1980.

Xét nguồn gốc đất của gia đình ông Hoàng Văn Ngân cụ thể:  Ngày 19/7/2006 UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Nông trường Quốc doanh Yên Mỹ giao cho UBND xã Yên Mỹ quản lý theo quy định của pháp luật, thì thửa đất số 84, tờ bản đồ số 15 (là thửa 48, tờ bản đồ 02) do ông Hoàng Văn Ngân sử dụng mới được UBND tỉnh thu hồi đất Nông trường Quốc doanh Yên Mỹ giao cho UBND xã Yên Mỹ quản lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức họp báo thông tin về thủ tục, trình tự thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Minh Anh

Trước đó, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức họp báo thông tin về thủ tục, trình tự thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Minh Anh

Thực hiện Công văn số 1778/STNMT-DKTK, ngày 15/8/2006 về việc xử lý đất đã thu hồi nông, lâm trường giao cho UBND cấp xã quản lý, UBND xã Yên Mỹ đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Văn Ngân theo đúng quy định của pháp luật với diện tích 1.237m2 (150m2 đất ở; 1087m2 đất trồng cây lâu năm). Do đó, hộ ông Hoàng Văn Ngân bị thu hồi đất không vào vị trí nhà ở vì vậy Hội đồng GPMB đã lập phương án GPMB đối với diện tích 1076,9m 2 là đất trồng CLN cùng thửa đất ở.

Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện dự án, căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện Nông Cống đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Hoàng Văn Ngân. Ban thực hiện cưỡng chế sẽ triển khai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Ngân vào 8 giờ 00 phút thứ 4 ngày 30/6/2021.

Sáng 30/6, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế đã diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Sau buổi cưỡng chế, chiều 30/6, Hội đồng GPMB huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Được biết, trước đó, ngày 1/3/2021, UBND huyện Nông Cống đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Trịnh Thị Thanh (thôn Yên Bái, xã Tế Lợi) để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam. 

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: