Thanh Hoá: Cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hầu tòa

(CLO) Sáng nay 3/6, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa ông Lê Văn Nam cùng 5 cựu thuộc cấp hầu tòa do lập hồ sơ khống, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng.
Bị cáo Lê Văn Nam, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa hầu tòa. Ảnh: Tuấn Thuỳ

Bị cáo Lê Văn Nam, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa hầu tòa. Ảnh: Tuấn Thuỳ

Theo đó, sáng ngày 3/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với 6 bị cáo gồm: Ông Lê Văn Nam (SN 1959, ngụ phường An Hưng, TP Thanh Hóa), cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa, cựu Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa (TTHLTĐTT tỉnh Thanh Hóa); Phạm Hồng Minh (SN 1974; ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), cựu phó giám đốc TTHLTĐTT tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Trung Thắng (SN 1987; ngụ phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), cựu Trưởng bộ môn Đấu kiếm; Đỗ Sơn Tùng (SN 1986; ngụ TP Thanh Hóa), cựu huấn luyện viên phụ trách bộ môn Khiêu vũ thể thao; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982; ngụ TP Thanh Hóa), cựu trưởng bộ môn Vật cổ truyền; Nguyễn Thế Khánh (SN 1982; ngụ TP Thanh Hóa), cựu huấn luyện viên phụ trách bộ môn golf (đều thuộc TTHLTĐTT tỉnh Thanh Hóa).

Trong các năm 2018, 2019, lợi dụng sơ hở của quy định về công tác tuyển chọn, đào tạo, cử Huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đi tập huấn, thi đấu, sự thiếu chặt chẽ trong quy trình tuyển chọn VĐV của TTHLTĐTT tỉnh Thanh Hóa, việc thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan chủ quản trong việc thực hiện chủ trương đầu tư thể thao của tỉnh, các bị can trên đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác tuyển chọn, đào tạo, cử HLV, VĐV đi tập, thi đấu để lập khống quyết định, danh sách HLV, VĐV với mục đích vụ lợi và động cơ cá nhân khác, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Được biết, trong vụ án này, Phạm Hồng Minh đã trực tiếp lập và chỉ đạo Hoàng Trung Thắng, Nguyễn Thế Khánh, Đỗ Sơn Tùng thực hiện việc lập khống quyết định, danh sách VĐV ở các bộ môn: Đấu kiếm, Golf, Khiêu vũ thể thao, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Lúc đó, Lê Văn Nam là Phó giám đốc Sở VH-TT-DL kiêm Giám đốc TTHLTĐTT tỉnh Thanh Hóa, biết rõ việc lập khống VĐV, quyết định tập huấn nhưng vẫn đồng ý và ký duyệt hồ sơ, chứng từ, gây thiệt hại cho ngân sách tổng số tiền 950 triệu đồng đồng.

Hoàng Trung Thắng, Đỗ Sơn Tùng, Nguyễn Thế Khánh biết rõ Phạm Hồng Minh lập khống các quyết định tập huấn, lập khống danh sách VĐV nhưng vẫn thực hiện hành vi làm hồ sơ, thanh toán chế độ. Sai phạm của Hoàng Trung Thắng gây thiệt hại cho ngân sách gần 850 triệu đồng; Đỗ Tùng Sơn 235 triệu đồng; Nguyễn Thế Khánh 52 triệu đồng.

Theo quan tòa, hành vi phạm tội nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và gây ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp thể thao của tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc trong đội ngũ HLV, VĐV.

Phiên tòa sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng theo chủ tọa có thể kéo dài tới ngày mai, tùy diễn biến quá trình xét xử.

Anh Hà

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: