Thanh Hóa: Đại hội đảng bộ tỉnh diễn ra vào cuối tháng 10 với nhiều điểm mới về nhân sự lãnh đạo

Thứ ba, 01/09/2020 09:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo định hướng cơ cấu nhân sự, so với nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 có không quá 65 người, giảm 6 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có không quá 17 người, giảm 1 người; nhân sự khóa tới cũng sẽ giảm 1 Phó bí thư Tỉnh ủy.

Thanh Hóa đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương từ 17/8, vượt kế hoạch về thời gian trước 2 tuần. Ảnh: TL

Thanh Hóa đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương từ 17/8, vượt kế hoạch về thời gian trước 2 tuần. Ảnh: TL

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra trong 3,5 ngày, từ 26 – 29/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị 25B, đường Quang Trung, Thành phố Thanh Hóa. Dự kiến sẽ có khoảng 700 đại biểu, khách mời tham dự phiên khai mạc vào sáng 27/10, trong đó có 450 đại biểu chính thức.

Nhiều điểm mới về nhân sự lãnh đạo

Tính đến 17/8, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, vượt kế hoạch về thời gian trước 14 ngày.

So với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng, cơ cấu nhân sự lãnh đạo tại Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 có nhiều điểm mới.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 giảm khoảng 5% so với số lượng tối đa được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020; do đó số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không quá 65 người (Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 bầu 71 người).

Số lượng Ủy viên BTV tỉnh ủy khóa tới không quá 17 người, giảm 1 người so với nhiệm kỳ 2015-2020. Cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có điểm mới khi hai vị trí sẽ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo ở một địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần sự tập trung sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, ở nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngoài Thành phố Thanh Hóa, không có lãnh đạo địa phương hay lĩnh vực nào được cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chức danh Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh chỉ cơ cấu Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không quá 02 người, giảm 1 người so với nhiệm kỳ 2015-2020. Như vậy, dự kiến 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa tới sẽ bao gồm 1 Phó Bí thư Thường trực và 1 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy định về độ tuổi đối với những người được giới thiệu tái cử cấp ủy tại Đại hội đảng bộ cấp tỉnh (nam sinh từ 3/1963, nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây), có tới 05 vị trí đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ các chức vụ chủ chốt tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là các ông: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (sinh tháng 2/1962); Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (sinh tháng 12/1960); Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính (sinh tháng 01/1962); Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo (sinh tháng 7/1961); Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (sinh tháng 10/1961).

Bên cạnh đó 1 chức danh đáng chú ý khác hiện đang là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh là ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (sinh tháng 01/1961) cũng sẽ không tham gia tái cử cấp ủy khóa tới.

Ôngng Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa sinh tháng 1/1960, thuộc trường hợp do Bộ Chính trị xem xét, BCH Trung ương quyết định. Ảnh: TĐ

Ôngng Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa sinh tháng 1/1960, thuộc trường hợp do Bộ Chính trị xem xét, BCH Trung ương quyết định. Ảnh: TĐ

Bí thư Trịnh Văn Chiến có được giới thiệu tái cử khóa tới?

Đương kim Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960. Đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Chiến đã 60 tuổi, 10 tháng. Tuy nhiên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa hiện tại đang là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, do đó theo Quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trường hợp ông Chiến do BCH Trung ương quyết định.

Cụ thể, tại  mục 3.3, Chỉ thị 35-CT/TW quy định độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội như sau: “Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử. Riêng đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét, trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định".

Tại Phụ lục 2: Độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 15/11/2029 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX) cũng nêu rõ: “Đối với đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy do Bộ Chính trị, BCH Trung ương quyết định”.

Như vậy việc ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 có được giới thiệu tái cử cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 do Bộ Chính trị xem xét, BCH Trung ương quyết định.

Ông Trịnh Văn Chiến có trình độ chuyên môn tiến sỹ nông nghiệp, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 11/2014 thay ông Mai Văn Ninh (được điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương). Trước đó, ông Chiến từng có 4 năm làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), ông được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Quang Duy

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức