Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nhức đầu vì hiện tượng “nghèo rởm”

(CLO) “Chúng tôi cũng cảm thấy mình có lỗi lớn trong chuyện còn để cho dân có nhiều gia đình bị nghèo. Làm thì phải để cho nó đúng. Chứ đừng để rất nhức đầu về chuyện Thanh Hóa chúng ta xuất hiện khái niệm: hộ cận nghèo ở gần hộ nghèo”
Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: M Hải

Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: M Hải

Sáng 16.6, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa 17, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Vấn đề chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã làm nóng hội trường.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa đã báo cáo với kỳ họp về tình hình thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covd-19.

Ông Dũng cho biết, tính đến ngày 16.6, việc chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo mới cơ bản hoàn thành, đạt 99,8% số lượng người được hưởng. Tổng số tiền đã chi trả là hơn 701 tỉ đồng.

Cũng theo ông Dũng, trong quá trình thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân ở một số địa phương còn xảy ra việc vận động người dân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ; một số xã in sẵn đơn để người dân ký vào… “Làm như là thế không đúng tinh thần của Chính phủ. Người dân bức xúc về đánh giá hộ nghèo, cận nghèo một số nơi chưa chính xác, như các huyện Thiệu Hóa, Yên Định, Quảng Xương, TX.Nghi Sơn", ông Dũng nói.

Vấn đề

Vấn đề "nghèo rởm" làm nóng phiên thảo luận kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 17. Ảnh: Quang Duy

Đáng chú ý, ông Dũng không đề cập đến kết quả xử lý sai phạm của cán bộ, của các địa phương, nên ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu vị Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cập nhật lại thông tin, để báo cáo trực tiếp với hội đồng ngay trong kỳ họp, báo cáo trực tiếp trước nhân dân qua báo chí.

Sau phần thảo luận của một số đại biểu, ông Trịnh Ngọc Dũng đã thông tin đến các đại biểu và cử tri việc xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm tại các huyện: Thiệu Hóa, Yên Định, Thị xã Nghi Sơn kịp thời, với tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó. Một số cán bộ đã bị xử lý kỷ luật hoặc không đưa vào phương án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ tọa kỳ họp, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương và sở, ngành có liên quan phải kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm việc để xảy ra sai phạm trong chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. “Đối với các địa phương chưa làm thì phải làm nghiêm. Cử tri và nhân dân sẽ giám sát kỹ việc này. Đối với những hộ không thể thoát nghèo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần kêu gọi xã hội hóa, chung tây hỗ trợ, giúp đỡ họ” – ông Chiến nói.

Ông Trịnh Văn Chiến nhắc đi nhắc lại trường hợp cụ bà Đỗ Thị Mơ, hơn 80 tuổi ở huyện miền núi Thường Xuân đạp xe lên xã nộp đơn xin thoát nghèo đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin. “Thế nhưng tại sao chúng ta lại cứ đi làm những việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo không đúng quy định. Cá biệt lại còn gửi gắm người nhà vào những đối tượng như thế. Cho nên thái độ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất cương quyết xử lý chuyện này. Một số địa phương, đơn vị đã xử lý rồi. Một số địa phương đang trong quá trình kiểm tra, thanh tra để tiếp tục xử lý” – Bí thư Chiến thông tin.

Một hộ cận nghèo ở Thanh Hóa. Ảnh: X Chinh

Một hộ cận nghèo ở Thanh Hóa. Ảnh: X Chinh

Theo ông Trịnh Văn Chiến, phải kiểm tra, xử lý sai phạm trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 một cách nghiêm túc, rành rọt. “Để cái này xấu hổ lắm. Nghèo đã xấu hổ rồi, phấn đấu vươn lên để thoát nghèo. Mà cái xấu hổ đó là xấu hổ từ chúng tôi, từ lãnh đạo tỉnh chứ không chỉ bản thân hộ nghèo đâu. Chúng tôi cũng cảm thấy mình có lỗi lớn trong chuyện còn để cho dân có nhiều gia đình bị nghèo. Làm thì phải để cho nó đúng. Chứ đừng để rất nhức đầu về chuyện Thanh Hóa chúng ta xuất hiện khái niệm: hộ cận nghèo ở gần hộ nghèo. Rất buồn …Nếu không tai tiếng và ảnh hưởng lắm” – Bí thư Thanh Hóa bộc bạch.

Trước đó, như Congluan.vn đã thông tin, trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ở một số huyện như Thiệu Hóa, Yên Định, Quảng Xương, TX.Nghi Sơn, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã có nhiều trường hợp người thân cán bộ, nhà cán bộ lãnh đạo xã “lọt” vào hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, còn có rất nhiều hộ, tuy có điều kiện kinh tế nhưng vẫn lọt vào hộ cận nghèo… gây bức xúc trong dư luận.

Đặc biệt, tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Lộc, không chỉ người thân cán bộ “đi lạc” vào hộ cận nghèo mà vợ của Chủ tịch UBND xã Mai Văn Hồng còn khai khống hồ sơ sinh năm 1979 thành năm 1967 để hưởng chế độ BHXH.

Quang Duy

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: