Thanh Hoá: Đôn đốc việc hoàn thổ, “nỗi khổ” của địa phương

(CLO) Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã nhiều lần có công văn gửi Công ty CP Việt Thanh VnC về việc khẩn trương bàn giao khu đất cho địa phương quản lý và cần giám sát chặt chẽ việc hoàn thổ đất để trả lại mặt bằng cho xã quản lý.

X

Theo đó, ngày 29/9/2014, UBND tỉnh Thanh Hoá cho Công ty CP Việt Thanh VnC (viết tắt là Công ty Việt Thanh) thuê đất theo Quyết định số 3183 với thời hạn 4,5 năm (từ năm 2013) để sử dụng vào mục đích bãi tập kết nguyên liệu và tuyển rửa quặng được khai thác tại các mỏ quặng sắt của đơn vị từ nơi khác. Đến thời điểm hiện tại đã hết thời hạn cho thuê đối với Công ty Việt Thanh.

Trước sự việc trên, UBND huyện Ngọc Lặc đã báo cáo, xin ý kiến của Sở TN&MT Thanh Hóa về việc hoàn thổ và vận chuyển đất đá thải tại làng Chò Tráng về nhà máy tại làng Nghiện, xã Cao Ngọc của Công ty Việt Thanh.

Phúc đáp lại đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc, ngày 24/4/2020, Sở TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực đất xin được hoàn thổ và vận chuyển đất đá thải tại làng Chò Tráng về nhà máy tại làng Nghiện cho thấy: Tại thời điểm kiểm tra khu vực bãi tập kết có khối lượng đất, đá thải loại khoảng 19.000 m3 tại 02 vị trí, vị trí 1 có khối lượng khoảng 10.000 m3 (dài 90 m, rộng 80 m và cao 1,5 m) bề mặt có cỏ mọc; vị trí 2 có khối lượng khoảng 9.000 m3 (dài 80 m, rộng 70 m và cao 1,5 m) bề mặt là đất trống.

Địa điểm hoàn thổ đất tại sẽ chấm dứt hoạt động vận chuyển đất, đá thải vào ngày 15/1

Địa điểm hoàn thổ đất tại sẽ chấm dứt hoạt động vận chuyển đất, đá thải vào ngày 15/1

Để trả lại mặt bằng cho địa phương sau khi san, gạt, hoàn thổ lại mặt bằng, UBND xã Cao Ngọc đã thống nhất cho phép đơn vị vận chuyển khối lượng đất đá thừa nói trên về khu vực nhà máy tại làng Nghiện, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

Sau một tháng kiểm tra, tổng hợp ý kiến, ngày 20/5/2020, Sở TN&MT Thanh Hóa có công văn gửi UBND huyện Ngọc Lặc với nội dung: “Đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, UBND xã Cao Ngọc kiểm tra, giám sát quá trình san gạt, cải tạo mặt bằng khu đất; chỉ cho phép đơn vị được vận chuyển khối lượng đất, đá thừa còn lại về khu vực nhà máy luyện gang thép tại làng Nghiện, xã Cao Ngọc sau khi đã san gạt, cải tạo xong mặt bằng khu đất kèm theo yêu cầu Công ty Việt Thanh lập hồ sơ xin trả lại khu đất do không còn nhu cầu sử dụng đất để Sở TN&MT trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất theo quy định”.

Máy móc, phương tiện phục vụ cho việc hoàn thổ đất

Máy móc, phương tiện phục vụ cho việc hoàn thổ đất

Từ thực tế cũng như ý kiến của Sở TN&MT Thanh Hóa, ngày 22/5/2020, UBND huyện Ngọc Lặc có công văn gửi UBND xã Cao Ngọc và Công ty Việt Thanh. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc đồng ý cho Công ty Việt Thanh thực hiện công tác hoàn thổ và vận chuyển đất đá thải loại (đất đã thải sau tuyển rửa quặng) từ địa điểm bãi tuyển rửa tại thôn Chò Tráng về khu nhà máy tại làng Nghiện, xã Cao Ngọc. Thời gian thực hiện việc hoàn thổ trong 45 ngày, được tính từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 10/7/2020.

Chỉ đạo là vậy, nhưng phía Công ty Việt Thanh vẫn chưa tiến hành các thủ tục hồ sơ pháp lý để trả đất lại cho địa phương quản lý.

Ngày 14/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc lại tiếp tục có công văn gửi UBND xã Cao Ngọc, Công ty Việt Thanh với yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND xã Cao Ngọc tiến hành làm việc với Công ty Việt Thanh kiểm tra, khẩn trương, sớm bàn giao khu đất cho địa phương quản lý. Nhưng không hiểu lý do gì, ở thời điểm hiện tại, khu vực nói trên vẫn đang tiến hành các hoạt động vận chuyển đất về khu vực nhà máy tại làng Nghiện.

Phương tiện vận chuyển đất, đá thừa về nhà máy tại làng Nghiện, xã Cao Ngọc

Phương tiện vận chuyển đất, đá thừa về nhà máy tại làng Nghiện, xã Cao Ngọc

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo NB&CL vào sáng ngày 5/1/2021, tại khu vực trên cho thấy có rất nhiều máy múc cỡ lớn đang múc đất ở độ sâu chừng 30m so với nền đường rồi chất đầy lên các xe tải chở về tập kết tại khu nhà máy ở làng Nghiện. Điều này khiến dư luận địa phương hoài nghi về sự quản lý, chỉ đạo kiểu “câu giờ” của huyện Ngọc Lặc để Công ty Việt Thanh kéo dài thời gian “tận thu”.

Sáng ngày 6/1, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Trung Dũng, Trưởng Phòng TN&MT huyện Ngọc Lặc cho biết: “Công ty Việt Thanh đang thực hiện việc hoàn thổ để bàn giao đất về cho địa phương. Huyện đang yêu cầu Công ty đến ngày 15/1/2021 này phải xong, bàn giao mặt bằng cho xã quản lý”.

Để tránh gây ô nhiễm môi trường và thất thoát tài nguyên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá cần quan tâm giúp đỡ huyện Ngọc Lặc tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi đất cho địa phương quản lý theo đúng quy định.

Anh Hà

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: